Ngán Triều Tiên, Hàn Quốc đóng tàu ngầm 3.000 tấn

Thứ Tư, 14/12/2016, 13:30

Hàn Quốc hôm 14-12 đã khởi động dự án đóng một tàu ngầm nặng 3.000 tấn được trang bị tên lửa đạn đạo, Cơ quan mua sắm quốc phòng của nước này xác nhận thông tin với Thông tấn Yonhap.


Đây là tàu ngầm thứ 3 thuộc nhóm Chang Bogo-III là một phần kế hoạch gồm 3 giai đoạn để tạo ra 9 tàu ngầm sử dụng công nghệ bản địa vào năm 2017, nhằm tăng cường khả năng hải quân đối phó với Triều Tiên.

Tàu ngầm mới của Hàn Quốc nặng 3.000 tấn, trang bị nhiều vũ khí hiện đại

Các quan chưc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã thảo luận chi tiết về kế hoạch trong cuộc họp diễn ra hôm nay với Tập đoàn Công nghiệp nặng Huyndai.

Tàu mới dự tính có giá 540,3 triệu USD và sẽ cần 85 tháng để hoàn thành.

Nó sẽ được trang bị 6 ống phóng tên lửa theo chiều thẳng đứng dành cho tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 đạt tầm bắn hơn 500 km.

Nhà máy đóng tàu Daewoo và Công ty Cơ khí Hàng hải Hàn Quốc đã bàn giao 2 tàu ngầm cho quân đội.

Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch triển khai tàu ngầm mới bắt đầu vào năm 2017 thay thế hạm đội cũ gồm những tàu ngầm nặng 1.200 tấn đã phục vụ từ năm 1992.

Phạm Trúc
.
.
.