Hải quân Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân hiện đại, tấn công nhanh đến Biển Đông

Thứ Bảy, 03/09/2016, 21:18

Hải quân Mỹ sẽ điều tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia hiện đại nhất ra ngoài khơi Thái Bình Dương bắt đầu  vào tháng 10 tới. Lầu Năm Góc hiện có 4 tàu ngầm lớp Los Angeles hoạt động ở Thái Bình Dương, báo Dong A Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin ngày 3-9.

“Dường như Mỹ đang tìm cách tăng cường khả năng hải quân ở Thái Bình Dương sau khi Triều Tiên tiến hành hàng loạt “hành động khiêu khích”, bao gồm một vụ bắn thử tên lửa từ tàu ngầm (SLBM) gần đây, và tiếp tục “đối đầu” với Trung Quốc trên Biển Đông,Dong A Ilbo bình luận.

Nguồn tin Viện khoa học Hải quân Mỹ cho biết vào ngày 2-9, Hải quân Mỹ đã tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia thứ 13 vào ngày 27-8 ở Illinois và một tàu tấn công hạt nhân sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương trong tháng 10.

Tàu ngầm lớp Virginia sẽ đến Biển Đông vào tháng 10

Hải quân Mỹ hạ thủy tàu ngầm lớp Virginia nặng 7.800 tấn lần đầu tiên vào tháng 10-2015 sau hơn 6 năm đóng và hoàn tất hàng loạt thử nghiệm thực tế ở Illinois vào đầu tháng 8.

Hải quân Mỹ đã thay thế 12 ống phóng tên lửa theo chiều thẳng đứng, từng cài đặt trên các tàu ngầm lớp Virginia khác nhau bằng 2 ống phóng lớn có thể bắn nhanh nhiều loại vũ khí mới nhất, chẳng hạn tên lửa Tomahawk tấn công mặt biển/đất đat tầm bắn 1.600 km.

Virginia là tàu ngầm hiện đại và tấn công nhanh nhất của Hải quân Mỹ

Được triển khai hoạt động từ năm 2004, tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia là tàu ngầm tấn công mới và hiện nhất sau tàu ngầm lớp Los Angeles, lực lượng chính của Hải quân Mỹ trên Đại Dương.

Tàu ngầm lớp Virginia dài 115 m, rộng 10 m và có thể chở 135 thủy thủ, tốc độ tối đa 63 km/giờ khi lặn sâu.

Phạm Trúc
.
.
.