Hải quân Nga sẽ sở hữu tên lửa siêu thanh không thể đánh chặn

Thứ Bảy, 11/02/2017, 21:57
Hãng tin Pravda ngày 10-2 cho biết, Nga sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2017, sớm hơn so với dự kiến 1 năm.

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Nga, Zircon sẽ không được thử nghiệm từ bãi phóng Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk thuộc vùng liên bang Tây Bắc Nga, mà sẽ được phóng từ một tàu chiến hay tàu ngầm trên biển.

“Trong năm 2017, Nga sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa Zircon từ một bệ phóng trên biển", hãng tin Interfax dẫn lại nguồn tin

Sau khi thử nghiệm thành công, tên lửa siêu thanh Zircon sẽ được lắp đặt trên các tàu ngầm tàu hạt nhân Yasen-M, tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ năm Husky và một số loại tàu mặt nước khác.

Tên lửa siêu thanh Zircon sẽ được tiến hành thử nghiệm vào mùa xuân 2017

Tên lửa Zircon có thể đạt vận tốc bội siêu thanh, khoảng Mach 6 (tức gấp 6 lần tốc độ âm thanh, hơn 6.000 km/giờ) thậm chí lên đến Mach 10. 

Với vận tốc như vậy, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay được cho là không thể đánh chặn Zircon.

Tên lửa Zircon được sản xuất tại nhà máy chế tạo tên lửa NPO ở Reutov ( ngoại ô Matxcova) – nhà sản xuất lên lửa hàng đầu của Nga và thế giới, trong khuôn khổ kế hoạch phát triển vũ khí siêu thanh mang mật danh 4202.

“Vũ khí mật danh 4202” có thể được lắp trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới RS-28 của Nga. Các chuyên gia quân sự dự đoán rằng mỗi tên lửa RS-28 sẽ được lắp đặt 3 đầu đạn siêu thanh nói trên.

Trong năm 2017, Nga cũng có kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat.

Theo kế hoạch, tên lửa “Zircon” sẽ được trang bị cho lực lượng vũ trang Nga trong năm 2018.

Thanh Nga ( Pravda.ru)
.
.
.