Hải quân Mỹ chế tạo phi cơ tiếp nhiên liệu không người lái

Thứ Ba, 02/02/2016, 11:33
Ngày 2- 2, thông tin từ Hải quân Mỹ cho biết, họ đang bắt đầu một dự án nhằm chế tạo một phi cơ tiếp nhiên liệu không người lái có thể cất, hạ cánh trên tàu sân bay.

Loại máy bay không người lái này (UAV) này có thế tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác trên tàu sân bay như chiến đấu cơ F18 hay F35C hoặc máy bay cảnh báo sớm E2 hoặc các loại trực thăng Seahawk SH-60 thậm chí là các UACV tương lai như X47B.

UAV sẽ làm nhiệm vụ của những máy bay tiếp liệu trong tương lai.

Được ví như "quốc thể di động", những tàu sân bay Mỹ sẽ được nối dài tầm hỏa lực nếu được trang bị loại UAV này. Hải quân Mỹ dự định sẽ nhận được 350 triệu USD nhiều hơn so với yêu cầu lúc đầu của Lầu Năm Góc là 135 triệu USD.

Những UAV tiếp liệu sẽ nối dài cánh tay của tàu sân bay Mỹ.

Trong cuộc nói chuyện về ngân sách quốc phòng 2017 tại Câu lạc bộ Kinh tế ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, quyết định về chương trình có thể được công bố vào sáng 2- 2.

Bình Nguyễn (theo Sputniknews)
.
.
.