Hải quân Ấn Độ nhận tàu khu trục tên lửa Morgmugao hiện đại nhất

Thứ Sáu, 16/09/2016, 14:26
Hải quân Ấn Độ sẽ hạ thủy tàu khu trục tên lửa dẫn đường hiện đại nhất vào ngày 17-9. Chiến thuyền được Công ty TNHH Mazgaon Dock thiết kế, có tên gọi INS Mormugao.

INS Mormugao là tàu chiến thứ 2 được thiết kế theo Dự án 15B, tổng chi phí ước tính 1 tỷ USD, sẽ được trang bị công nghệ tàng hình hiện đại và vũ khí mặt  biển đối không, chẳng hạn, tên lửa hành trình.

Theo nguồn tin Hải quân Ấn Độ, hệ thống vũ khí sẽ tích hợp vào tàu chiến, bao gồm tên lửa Barak (Israel phát triển) mặt biển đối không và tên lửa đa năng (Ấn Độ-Nga hợp tác sản xuất) Brahmos.

Tàu khu trục tên lửa INS Mormugao

Với trọng lượng rẽ nước 6.670 tấn và dài 149 m, tàu khu trục mới của Hải quân Ấn Độ sẽ đạt vận tốc tối đa 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động 4.000 hải lý.

Tuy nhiên, nó sẽ không có tháp cảm biến sóng siêu âm-một thiết bị quan trọng để phát hiện tàu ngầm, theo Hải quân Ấn Độ. Dự án 15B, được chính phủ Ấn Độ triển khai từ năm 2011 để đóng 4 tàu khu trục thế hệ mới.

Ý tưởng là tạo ra nhiều tàu chiến nội địa hơn dành cho Hải quân Ấn Độ. INS Mormugao sẽ chính thức phục vụ vào năm 2020.

Trong khi đó, tàu chiến đầu tiên được đóng theo Dự án 15B là INS Viskhapatnam sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ vào năm 2018.

Phạm Trúc
.
.
.