Bệ phóng S-500 lần đầu lộ diện?

Thứ Hai, 06/06/2016, 14:09
Ngày 5-6, lần đầu tiên các hình ảnh về mô hình một bệ phóng tên lửa di động được cho là của hệ thống phòng không tương lai S-500 của Nga đã lộ diện.


Mô hình trên xuất hiện trong môt cuộc triển lãm của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Dựa vào các hình ảnh này cho thấy các tin đồn về hệ thống S-500 dường như khá chính xác khi mỗi xe vận tải kiêm bệ phóng di động sẽ mang theo 2 tên lửa. Các tên lửa S-500 sẽ được chứa trong các ống phóng dạng trụ dài.

Ông Viktor Murakhovsky- Uỷ viên Hội đồng Tư vấn Công nghiệp Quân sự Liên Bang Nga cho biết, hệ thống S-500 đang trải qua các thử nghiệm cuối cùng, hệ thống này có các tính năng ít có sản phẩm nào sánh kịp.

Một nguồn tin mở vê quân sự của Nga cho hay S-500 là phần cuối cùng nhưng cũng uy lực nhất của lá chắn phòng không Nga. Một hệ thống S-500 có thể theo dõi được cùng lúc 10 mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 7km/s (vận tốc tương đương với các đầu đạn tên lửa đạn đạo liên lục địa khi quay lại bầu khí quyền). Phạm vi đánh chặn của S-500 lên tới 600 km, ở độ cao lên tới 180 tới 200 km.

Với S-500, quân đội Nga sẽ hoàn thiện hệ thống phòng thủ từ không gian vũ trụ và hoàn thành lớp cuối cùng trong chiếc ô phòng thủ tên lửa của mình.

Dưới đây là mô hình S-500:

B.N (theo Defence-blog)
.
.
.