Ba Lan sắp mua siêu tên lửa tàng hình

Chủ Nhật, 25/12/2016, 11:17
Phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan trong tương lai có thể triển khai đòn tấn công từ khoảng cách lên tới cả nghìn km nếu hợp đồng mua loại tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER được thông qua.

Ngày 24-12, hãng thông tấn RT đưa tin, Bộ quốc phòng Ba Lan đã lên kế hoạch mua  tên lửa AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). AGM-158B là loại tên lửa tàng hình phóng từ máy bay, có khả năng tấn công đa dạng các mục tiêu trên mặt đất, mặt biển, thậm chí cả hầm chứa máy bay.

AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER)

AGM-158B là phiên bản tăng tầm bắn của tên lửa AGM-158A khi nó có tầm bắn lên tới 1.000km (so với 370 km của phiên bản A). Hãng Lockheed Martin đã phát triển AGM-158B từ năm 1995,  đến năm 2016, đã có 2.000 quả tên lửa loại này được bàn giao cho Không quân Mỹ.

AGM-158 tương thích với tất cả máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất. Ngoài Mỹ chỉ có Úc và Phần Lan được trang bị loại tên lửa hiện đại này

Với AGM-158B, một máy bay của Ba Lan ở vùng biên giới nhưng có thể tấn công hàng loạt mục tiêu trong hậu phương của tối phương.

Máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan.

Cơ quan hợp tác An ninh Mỹ trước đó từng cho biết Ba Lan có ý định mua khoảng 70 tên lửa AGM-158. “Chi phí ước tính khoảng 200 triệu” tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất Bộ Quốc phòng Ba Lan không tiết lộ vấn đề này. Hợp đồng vẫn cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

Ngoài ra, vào hôm 20-12, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ông Bartosz Kownacki có cuộc gặp cá nhân tại Lầu Năm Góc trong đó ông đã thảo luận về hợp đồng mua sắp tên lửa không đối không tầm ngắn AIM–9X Sidewinde và tầm trung AIM–120 AMRAAM cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 của nước này.

B.N
.
.
.