BMP-3 lột xác nhờ hệ thống vũ khí mới

Chủ Nhật, 30/04/2017, 10:07
Mới đây, các nhà sản xuất vũ khí Nga đã công bố một đoạn video giới thiệu về nâng cấp hỏa lực mới cho dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3.


Trong đoạn video nói trên, BMP-3 được trang bị hệ thống vũ khí có điều khiển E501TB Rubtsovsky. Hệ thống này được công ty Uralvagonzavod phát triển. Điểm nhấn của hệ thống E501TB Rubtsovsky chính là pháo 57mm AU-220M "Baikal" hay còn gọi là ZAC-57.

Pháo AU-220M do viện Petrel phát triển trên cơ sở hệ thống vũ khí cận chiến S-60 có thông số rất ấn tượng. Súng có thể khai hỏa với tốc độ 120 viên/phút sơ tốc đầu nòng tới 1000m/giây với tầm bắn 2.000 - 2.500 m.

So với pháo 100mm trên BMP-3 đời đầu, thì pháo 57mm có tốc độ bắn lớn hơn cũng như độ chính xác cao hơn. Nhờ áp dụng các công nghệ vật liêu mới nó có thể tiêu diệt các mục tiêu có lớp giáp dày.

Ngoài ra, hệ thống E501TB Rubtsovsky trên BMP-3 nâng cấp sẽ mang cả tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên tới 12.000m. Với hệ thống E501TB Rubtsovsky, BMP-3 có thể tiêu diệt rất nhiều loại mục tiêu khác nhau từ trực thăng, xe tăng, xe thiết giáp, bộ binh công sự.

Thiết giáp chở quân Stryker với tháp pháo có điều khiển Kongsberg MCT30

Ngoài Nga, hiện BMP-3 nằm trong trang bị của quân đội nhiều nước thuộc Liên Xô cũ cũng như các bạn hàng quốc phòng của Moscow như Indonesia, Hy Lạp...

Quân đội Mỹ hiện đã nâng cấp dòng xe thiết giáp chở quân Stryker với tháp pháo có điều khiển Kongsberg MCT30 trang bị pháo 30mm, nhưng nó sẽ vẫn dưới cơ các xe BMP-3 và BTR-82 nếu chúng mang theo pháo 57mm.

B.N.
.
.
.