Ấn Độ rầm rập đưa 100 quả tên lửa Brahmos áp sát biên giới giáp Trung Quốc

Thứ Tư, 03/08/2016, 15:46

Chính phủ Ấn Độ đã phê chuẩn đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này về triển khai hệ thống tên lửa hành trình siêu âm Brahmos ở miền Đông Bắc, trên khu vực biên giới giáp Trung Quốc, thông tấn Times of India đưa tin chiều 3-8.

 

Theo thông báo tại cuộc họp hội đồng an ninh chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi, Bộ quốc phòng Ấn Độ sẽ triển khai một tiểu đoàn tên lửa Brahmos gồm 5 bệ phóng di động và 100 quả tên lửa để đáp trả việc Trung Quốc vừa triển khai một tiểu đoàn tên lửa đến khu vực biên giới trong thời gian qua.

Tên lửa được triển khai ở phía Đông Bắc bang Arunachal Pradesh, theo báo chí Ấn Độ: phiên bản Brahmos mới nhất có thể tiêu diệt chính xác mọi mục tiêu ở vùng cao nguyên.

Tên lửa Brahmos

Brahmos-một sản phẩm quốc phòng chung của Viện nghiên cứu-phát triển khoa học quân sự Ấn Độ (DRDO) và tập đoàn NPO Nga, 2 chính phủ tạo ra công ty liên doanh vào năm 1998. Cái tên Brahmos bắt nguồn từ Brahmaputra và sông Moskva.

Tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh hơn vận tốc âm thanh đến 3 lần. Hiện Brahmos đang trong quá trình thử nghiệm cải tiến mô hình có khả năng tăng tốc nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh.

 Brahmos  là một loại tên lửa 2 giai đoạn, có tầm bắn lên đến 290km và tầm cao 10m đến 15km. Vũ khí mang đầu đạn nặng 200-300kg thuốc nổ TNT.

Phạm Trúc
.
.
.