Kia Morning lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu danh sách xe bán chạy

Thứ Ba, 13/09/2016, 18:22
Tháng 8 vừa qua, thị trường ô tô Việt tiếp tục chứng kiến nhiều bất ngờ, đặc biệt là sự trở lại đầy ấn tượng của mẫu xe hatchback cỡ nhỏ của Hàn Quốc Kia Morning với 1.330 xe bán ra, dẫn đầu thị trường về doanh số bán hàng.

Theo báo cáo mới được công bố từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8/2016, thị trường ô tô Việt vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá tốt với doanh số bán ra đạt 23.540 xe ô tô các loại (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2015). Đây được xem là một bất ngờ bởi theo quan niệm dân gian, người Việt hạn chế mua sắm vào tháng Ngâu – tháng 7 âm lịch trùng với tháng 8/2016.

Tuy nhiên, trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng tại thị trường Việt đã có xáo trộn khi Toyota Vios - mẫu xe vừa lập kỷ lục với gần 2.000 xe trong tháng 7/2016, lại chỉ đạt doanh số 864 xe trong tháng 8/2016 (giảm đến hơn 50%) và chịu xếp ở vị trí thứ 7 trong bảng tổng sắp.

Toyota Vios chỉ xếp thứ 7 trong danh sách xe bán chạy hàng tháng.

Trong khi đó, mẫu xe hatchback cỡ nhỏ của Hàn Quốc Kia Morning lại đắt hàng với doanh số bán ra đạt 1.330 xe và lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu trong số những mẫu xe bán chạy hàng tháng kể từ đầu năm 2016.

Kia Morning lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu trong số những mẫu xe bán chạy.

Bên cạnh hai bất ngờ lớn kể trên, tháng 8/2016 cũng chứng kiến nhiều sự xáo trộn khác. Có thể kế đến là sự tăng trưởng của Toyota Innova khi mẫu xe gia đình này đạt doanh số bán tăng gần gấp đôi so với tháng 7/2016 và vươn lên xếp ở vị trí thứ 2, sau Kia Morning.

Ngoài ra, hai mẫu sedan hạng B là Mazda2 và Honda City cũng bất ngờ góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy với doanh số lần lượt 423 và 550 xe.

Danh sách chi tiết 10 mẫu xe bán bán chạy nhất thị trường Việt trong tháng 8/2016 vừa qua.
A.Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.