Gần 35 vạn xe Nissan bị triệu hồi vì lỗi túi khí

Thứ Bảy, 18/01/2020, 16:57
Trước nguy cơ túi khí Takata trang bị trên xe có thể nổ tung làm văng ra những mảnh sắc nhọn gây sát thương, hãng sản xuất xe của Nhật Bản Nissan vừa thông báo triệu hồi gần 346.000 xe để thay thế...

Bơm túi khí ở vị trí hành khách phía trước trên xe Nissan nằm trong số 10 triệu chiếc từ 14 thương hiệu xe khác nhau mà Takata đang triệu hồi để sửa chữa. Đây cũng là đợt triệu hồi cuối cùng mà hãng cung ứng Nhật (đã phá sản) đã đồng ý trong một thỏa thuận năm 2015 với Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

Nissan phải triệu hồi gần 346.000 xe để thay thế túi khí.

Danh sách các mẫu xe của Nisan bị triệu hồi bao gồm Maxima 2001-2003, Sentra 2002-2006, Pathfinder 2002-2004, Versa 2007-2011. Ngoài ra, những mẫu xe thuộc thương hiệu hạng sang Infiniti của Nissan gồm I30 và I35 2001-2004, QX4 2002-2003, FX35 và FX45 2003-2008, M35 và M45 2006-2010 cũng bị triệu hồi.

Thời gian thực hiện việc thay thế sẽ diễn ra khoảng từ 10-2 tới. Nissan cho biết, phần lớn số xe bị triệu hồi là ở Bắc Mỹ, một số ở châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Thi Vân
.
.
.