Ford tuyên bố thu hồi 816.000 xe vì lỗi túi khí

Thứ Sáu, 13/01/2017, 15:09
Hãng xe Ford tuyên bố thu hồi 816.000 xe tại thị trường Bắc Mỹ do lỗi ở túi khí. Những túi khí này do công ty Takata sản xuất.

Theo thông báo các xe bị thu hồi dính một lỗi có thê gây nguy hiểm cho người sử dụng xe. Cụ thể túi khí bung ra có thể bị nổ tung và kèm theo nhiều mảnh kim loại. Ford sẽ thu hồi 654.695 xe tại Mỹ và 161.174 xe tại Canada.

Một trong những mẫu xe bị thu hồi.

Các loại xe được thu hồi gồm, Ford GT đời 2005-06, Ford Fusion đời 2006-09, Ford đời 2007-2009, Ford Edge 2007-2009, Lincoln Zephyr và Lincoln MKZ đời 2006 -2012, Mercury Milan đời 2006-2009. Ford cam kết sẽ thay thế miễn phí các túi khí cho những xe được triệu hồi đợt này.

Không chỉ có Ford, nhiều hãng xe khác cũng phải triệu hồi xe do lỗi túi khí Takata. Hôm 12-1 Associated Press đưa tin Honda tiếp tục thu hồi thêm 772.000 xe mang thương hiệu Honda và Acura tại thị trường Mỹ. Vụ thu hồi xe lớn nhất trong lịch sử ngành xe hơi nước Mỹ vẫn chưa dừng lại và đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Lỗi túi khí có thể gây chết người.

Người ta đã khi nhận 16 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương do lỗi túi khi Takata. Cơn khủng khoảng túi khí khiến gần 5,7 triệu xe bị triệu hồi chỉ riêng tại Hoa Kỳ.

B.n(theo ABC)
.
.
.