Ukraine nói gì về tin đồn Nga dồn lực lượng đến biên giới?

Thứ Hai, 08/11/2021, 14:45

Quan chức cấp cao ở Kiev xác nhận không có dữ liệu nào xác minh thông tin do truyền thông Mỹ đưa ra về việc Nga tăng cường lực lượng tới gần biên giới Ukraine.

Kiev nói gì về tin đồn Nga dồn lực lượng đến biên giới?  -0
Binh sĩ Nga tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: RT

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, ông Sergey Nikiforov, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/11 thừa nhận, Chính phủ Ukraine không có dữ liệu nào để xác minh bất cứ hoạt động tăng cường lực lượng nào của Nga ở biên giới, RT đưa tin.

"Điều đó vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, tại sao các phương tiện truyền thông Mỹ lại lan truyền thông tin như vậy và liệu nó có phải là sự thật hay không?", quan chức cấp cao Ukraine nói.

Loạt phát biểu trên được đưa ra sau khi tờ Washington Post có trụ sở tại Mỹ ngày 30/10 dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, giới chức Mỹ và châu Âu dường như đang bày tỏ quan ngại trước các hoạt động triển khai thiết bị quân sự và binh lính của Moscow ở sườn phía Tây nước Nga.

Theo tờ này, gần đây đã xuất hiện các đoạn video trên mạng xã hội, trong đó ghi lại cảnh các đoàn tàu và đoàn xe quân sự của Nga vận chuyển một lượng lớn khí tài quân sự, bao gồm cả xe tăng và tên lửa, ở miền Nam và miền Tây nước Nga.

Không lâu sau, báo Politico của Mỹ đã công bố hình ảnh vệ tinh để khẳng định Nga đang tăng cường lực lượng đến gần Ukraine. Tuy nhiên, theo RT, hình ảnh mà Politico công bố cho thấy lực lượng Nga ở khu vực Yelnya ở vùng Smolensk gần biên giới Belarus chứ không phải Ukraine.

Tin đồn Nga đưa binh sĩ và khí tài đến gần biên giới Ukraine xuất hiện trong bối cảnh Moscow thể hiện thái độ rất cứng rắn trước việc khối quân sự NATO cân nhắc kết nạp Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất cứ hành vi mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự nào của NATO trên lãnh thổ Ukraine đều sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ" do Điện Kremlin vạch ra.

Thiện Nhân
.
.
.