Triều Tiên phát cảnh báo cứng rắn với Nhật Bản

Thứ Ba, 20/12/2022, 11:33

Triều Tiên ngày 20/12 lên tiếng cáo buộc Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược an ninh mới theo hướng xâm lược, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra những hành động thực tế đáp trả lựa chọn "sai lầm và nguy hiểm" của Tokyo.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho rằng Tokyo đang gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng trên Bán đảo Triều Tiên và ở khu vực Đông Á bằng cách áp dụng chiến lược an ninh mới nhằm đạt được khả năng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu chống lại các quốc gia khác.

Do động thái này, môi trường an ninh trong khu vực đã thay đổi cơ bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, đồng thời lên án động thái này là vi phạm Hiến chương LHQ và là "thách thức nghiêm trọng" đối với hòa bình quốc tế.

Triều Tiên nắn gân chích sách an ninh của Nhật Bản -0
Triều Tiên khẳng định sẽ có hành động thực tế đáp trả chính sách mới của Nhật Bản. Ảnh: KCNA

"Đáp lại động thái của Nhật Bản nhằm hiện thực hóa tham vọng bất công và thái quá, Triều Tiên sẽ tiếp tục cho thấy chúng tôi sẽ bày tỏ quan ngại và sự không hài lòng với hành động thực tế như thế nào", quan chức ngoại giao Bình Nhưỡng khẳng định.

"Nhật Bản sẽ sớm nhận ra rằng họ đã có một lựa chọn rõ ràng là sai lầm và rất nguy hiểm", phía Triều Tiên cảnh báo.

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nội các Nhật Bản hôm 16/12 thông qua kế hoạch quốc phòng có ngân sách lớn nhất từ Thế chiến II, bao gồm chính sách an ninh quan trọng về "khả năng phản công", theo đó mở đường cho một cuộc phản công nếu Nhật Bản và đồng minh Mỹ bị tấn công.

Trong một diễn biến có liên quan, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong cùng ngày đã lên tiếng khẳng định nỗ lực phát triển vệ tinh do thám của Triều Tiên là "ưu tiên cấp bách liên quan trực tiếp đến an ninh" và các lệnh trừng phạt sẽ không ngăn chặn điều này.

Hàn Quốc sẽ "kêu gọi một số hình thức hợp tác quốc tế và cố gắng để áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với chúng tôi", KCNA dẫn tuyên bố của bà Kim Yo Jong. "Nhưng với quyền sống còn và phát triển của chúng ta đang bị đe dọa, tại sao chúng ta lại sợ các biện pháp trừng phạt và tại sao chúng ta phải dừng lại?", bà nói.

Bà đồng thời chỉ trích những người hoài nghi về năng lực phát triển vệ tinh và tên lửa đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng, sau khi có những bình luận cho rằng hình ảnh đen trắng được vệ tinh Triều Tiên chụp có chất lượng thấp, nghi ngờ là ảnh vệ tinh giả. 

An Nhiên
.
.
.