Tổng thư ký NATO hé lộ "kế hoạch ba điểm" dành cho Ukraine

Thứ Bảy, 08/07/2023, 15:11

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 8/7 cho biết NATO sẽ bàn thảo kế hoạch ba điểm trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Vilnius tuần tới nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với việc gia nhập liên minh.

“Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo trong liên minh sẽ đồng ý một kế hoạch gồm ba điểm nhằm đưa Ukraine xích lại gần NATO hơn”, hãng tin TASS dẫn lời ông Stoltenberg cho biết.

Kế hoạch này sẽ bao gồm một chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm để đảm bảo khả năng tương tác; nỗ lực nâng cấp quan hệ chính trị, với việc Tổng thống Zelensky tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine mới thành lập; và một sự tái khẳng định rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO.

Tổng thư ký NATO hé lộ
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: TASS

So sánh với thời điểm năm 2008, khi NATO tuyên bố Ukraine có quyền tham gia NATO nhưng chỉ dừng lại ở đó, ông Stoltenberg cho rằng điểm khác biệt quan trọng hiện nay là "Ukraine đã tiến gần hơn đến NATO", bởi các thành viên NATO đã hợp tác chặt chẽ với Ukraine trong nhiều năm, đặc biệt là kể từ năm 2014.

"Điều này đã đảm bảo mức độ hợp tác và khả năng tương tác cao hơn nhiều giữa Ukraine và NATO", ông nhấn mạnh. 

Tuyên bố này được Tổng thư ký NATO đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết ông không nghĩ rằng có một lập trường thống nhất trong NATO nhằm cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này vào thời điểm hiện nay khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.

 “Tôi không nghĩ rằng có một sự thống nhất quan điểm trong NATO về việc liệu có chấp thuận Ukraine gia nhập gia đình NATO vào thời điểm hiện nay hay không, giữa lúc một cuộc chiến đang diễn ra tại nước này", ông chủ Nhà Trắng nhận định trong cuộc phỏng vấn với CNN cùng ngày.

L.Chi
.
.
.