Tổng thống Zelensky hé lộ về tình hình hiện tại ở Ukraine

Thứ Bảy, 29/01/2022, 17:26

Trong bối cảnh các nước phương Tây liên tục thể hiện lo ngại về nguy cơ Nga tấn công Ukraine và gần nhất là nghi ngờ việc Nga đưa ngân hàng máu dự trữ tới gần biên giới, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 29/1 đã chính thức lên tiếng.

Tông thống Volodymyr Zelensky tuyên bố với báo giới như sau: "Chúng tôi có xe tăng trên các con phố không? Câu trả lời là không. Khi bạn đọc thông tin trên truyền thông, bạn sẽ tưởng tượng ra hình ảnh quân đội của chúng tôi sẽ xuất hiện trong thành phố, người dân di tản. Nhưng sự thật không phải như vậy". 

Dù không phủ nhận báo cáo của Mỹ rằng Nga có thể sắp tấn công, song ông Volodymyr Zelensky cáo buộc việc một số lãnh đạo phương Tây nói ngày mai có thể xảy ra chiến tranh chỉ khiến tình hình xấu đi, tạo ra "cơn hoảng loạn". 

Tổng thống Zelensky hé lộ về tình hình hiện tại ở Ukraine -0
Tổng thống Volodymyr Zelensky nói phương Tây không nên gây hoảng loạn về tình hình Ukraine. Ảnh: CNN.

"Có những tín hiệu từ lãnh đạo đáng kính của các quốc gia, họ nói rằng ngày mai xảy ra chiến tranh. Đó là cơn hoảng loạn, đất nước chúng tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu cho nó? Rõ ràng, rủi ro lớn nhất với Ukraine là bất ổn trong nước", ông Volodymyr Zelensky khẳng định. 

Lời kêu gọi của ông Volodymyr Zelensky được cho là nỗ lực xoa dịu căng thẳng trong bối cảnh một số đồng minh phương Tây, đứng đầu là Mỹ, cảnh báo Nga có thể lên kế hoạch tiến đánh Ukraine. 

Phương Tây cho rằng Nga đã triển khai hơn 100.000 lính và thiết giáp hạng nặng dọc theo biên giới với Ukraine, đưa ngân hàng máu dự trữ tới khu vực này, đồng thời de dọa trừng phạt nặng nếu  phát động tấn công.

Quân đội Ukraine cũng nhận định, Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó khẳng định nước này sẽ không phát động bất kỳ một cuộc chiến tranh nào và cũng không muốn xảy ra chiến tranh với Ukraine. Nhưng Moscow sẽ không phớt lờ nếu lợi ích an ninh của nước này bị đe doạ. 

Linh Đan
.
.
.