Tổng thống Sri Lanka tuyên bố từ chức vào tuần tới

Chủ Nhật, 10/07/2022, 07:59

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tối 9/7 (giờ địa phương) đã đồng ý từ chức vào tuần tới, Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardana cho biết.

Tổng thống Sri Lanka tuyên bố từ chức vào tuần tới  -0
Người biểu tình đi qua cổng dinh thự Tổng thống bị sơn và vẽ bậy. Ảnh AP. 

“Để đảm bảo một quá trình chuyển đổi hòa bình, Tổng thống sẽ từ chức vào ngày 13/7”, ông Abeywardana cho biết trên truyền hình quốc gia, đồng thời yêu cầu “công chúng tôn trọng luật pháp và duy trì hòa bình”.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi những người biểu tình xông vào dinh thự chính thức Tổng thống, một hành động được cho là nhằm trút giận về cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất tại nước này trong 70 năm qua. Những người biểu tình sau đó đã xông vào dinh thự của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe ở thủ đô Colombo và phóng hỏa.

Tổng thống Rajapaksa đã được sơ tán khỏi dinh thự trước khi hàng nghìn người biểu tình xông vào đây và yêu cầu ông từ chức. Sri Lanka đang chứng kiến một trong những cuộc tuần hành chống chính phủ lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã hội đàm với một số nhà lãnh đạo đảng chính trị để quyết định những bước cần thực hiện giữa tình hình bất ổn.

Tổng thống Sri Lanka tuyên bố từ chức vào tuần tới  -0
Sri Lanka đang chứng kiến làn sóng biểu tình diện rộng giữa lúc đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Ảnh Reuters. 

Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cho biết, “ông Wickremesinghe đã tuyên bố với các nhà lãnh đạo đảng rằng sẵn sàng từ chức Thủ tướng và nhường chỗ cho một chính phủ toàn đảng”.

Như vậy, cả hai lãnh đạo cấp cao nhất của Sri Lanka đã tuyên bố hoặc bày tỏ sẵn sàng từ chức trong bối cảnh người dân phẫn nộ với chính phủ trong giải quyết khủng hoảng kinh tế.

Quốc đảo Ấn Độ Dương này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1948. Lạm phát cao kỷ lục và bất ổn chính trị kéo dài khiến những cuộc đàm phán với Tổ chức Tiền tệ Quốc tế nhằm hỗ trợ 3 tỷ USD cho nước này có khả năng đổ bể.

Nguyên nhân chủ yếu của cuộc khủng hoảng được cho là dịch COVID-19 trong khi nền kinh tế của Sri Lanka phụ thuộc quá nhiều vào du lịch. Dù vậy, người dân bức xúc và đổ lỗi cho sự yếu kém của chính phủ.

Duy Tiến
.
.
.