Tổng thống Putin: Tấn công vào Idlib bây giờ là không thực tế

Thứ Bảy, 27/04/2019, 20:49

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-4 cho biết, ông không loại trừ khả năng việc lực lượng Syria, được không quân Nga hậu thuẫn, tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào phiến quân ở tình Idlib, tuy nhiên, một chiến dịch như vậy là không thực tế vào thời điểm này.

Tổng thống Nga phát biểu ngày 27-4. Ảnh Reuters. 

Nga, một trong những đồng minh lớn nhất của chính quyền Syria, và Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực đi đến một thỏa thuận hồi tháng 9-2018 nhằm tạo ra một khu vực phi quân sự ở khu vực Tây Bắc tỉnh Idlib, nơi không có vũ khí hạng nặng cũng như các chiến binh thánh chiến.

Thỏa thuận này đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công của chính phủ vào khu vực này, pháo đài lớn cuối cùng của những người phản đối Tổng thống Bashar al-Assad.

Tuy nhiên, Moscow đã có những lời phàn nàn về bạo lực leo thang trong khu vực này và cho rằng các chiến binh từng thuộc nhóm Mặt trận Nusra đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn.

Phát biểu tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga cho biết Moscow và Damascus sẽ tiếp tục những gì mà ông gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng việc người dân ở các khu vực của Idlib nơi mà các chiến binh cũng đang hoạt động đồng nghĩa với việc thời gian chưa chín muồi cho các hoạt động quân sự quy mô.

“Tôi không loại bỏ điều này (một cuộc tấn công toàn diện), nhưng ngay bây giờ chúng tôi và cả những người bạn Syria của chúng tôi cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được nếu xét đến yếu tố nhân đạo,” ông Putin cho biết.

Moscow rất muốn giúp chính quyền Assad giành lại phần lãnh thổ đã bị mất, bao gồm cả tỉnh Idlib, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phản đối một cuộc tấn công do Nga hậu thuẫn ở một khu vực giáp ranh với nước mình.

Ankara cũng lo ngại về việc có thể xuất hiện dòng người tị nạn từ Idlib nếu chiến dịch như vậy diễn ra, cũng như muốn giữ lại ảnh hưởng của mình tại khu vực này.

Duy Tiến
.
.
.