Thế giới đứng trước "cơn bão" mới mang tên Omicron

Thứ Tư, 22/12/2021, 08:49

Một loạt các nước trên khắp châu Âu đang xem xét đưa ra các hạn chế đi lại mới, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron ngay trước thềm lễ Giáng sinh.

Thế giới đứng trước
Ảnh minh họa Reuters. 

Hãng tin Al Jazeera đưa tin, các ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng trên khắp châu Âu, Mỹ và châu Á. Đáng chú ý, tại Nhật Bản, ổ dịch nhiễm Omicron đã bùng phát tại một căn cứ quân sự với ít nhất 180 ca.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/12 (giờ địa phương) phát biểu tại Nhà Trắng, nhấn mạnh: “Nếu bạn chưa được tiêm phòng đầy đủ, bạn có lý do chính đáng để lo lắng”. Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ kế hoạch mua 500 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh để phân phát miễn phí cho người dân Mỹ. Ngoài ra, ông chủ Nhà Tắng cũng sẽ huy động 1.000 nhân viên y tế quân sự đến hỗ trợ các bệnh viện quá tải.

Hans Kluge, người phụ trách văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu, cho biết trong một cuộc họp báo ở Vienna (Áo), rằng trong vòng vài tuần tới, Omicron sẽ thống trị ở nhiều quốc gia hơn trong khu vực này, tạo sức ép lên hệ thống y tế vốn dĩ đã rất căng thẳng. Ông Kluge ví làn sóng dịch mới như “một cơn bão” đang đổ bộ.

Các ca nhiễm biến thể Omicron hiện chiếm 73% tổng số ca mắc mới ở Mỹ. Hồi đầu tháng, tỷ lệ này chỉ là 1%.

Đức, Scotland, Ireland, Hà Lan và Hàn Quốc là một số quốc gia đã áp dụng lại các biện pháp đóng cửa một phần hoặc toàn bộ cũng như giãn cách xã hội trong những ngày qua. Bồ Đào Nha cũng đóng cửa các hộp đêm và quán bar và yêu cầu người dân làm việc tại nhà trong 2 tuần.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế COVID-19 mới ở Anh trước Giáng sinh, tuy nhiên, tình hình dịch bệnh phức tạp cũng có thể khiến chính phủ nước này thay đổi suy nghĩ và hành động.

New Zealand cũng cho biết sẽ tiếp tục hạn chế đi lại xuyên biên giới cho đến hết tháng 2 năm sau.

Biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện vào tháng trước ở miền Nam châu Phi, sau đó đã xuất hiện ở 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay vẫn còn nhiều điều chưa biết hoặc bất nhất liên quan đến độ nghiêm trọng của biến thể này.

Hơn 274 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn cầu kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây gần 2 năm, hơn 5,65 triệu người đã chết vì căn bệnh này.

Tiến Dũng
.
.
.