"Tay đấm" vô địch thế giới tuyên bố bỏ tù tất cả quan chức tham nhũng nếu đắc cử Tổng thống

Thứ Tư, 17/11/2021, 11:22

Cựu vô địch quyền anh kiêm ứng viên tranh cử Tổng thống Philippines, Manny Pacquiao, cho biết sẽ tiến hành điều tra và truy tố nhiều nhân vật trong chính quyền hiện tại nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, CNN đưa tin ngày 17/11. 

Cựu vô địch quyền anh thế giới tuyên bố bỏ tù tất cả quan chức tham nhũng nếu đắc cử Tổng thống  -0
Ông Manny Pacquiao là "thần tượng" của nhiều người nghèo ở Philippines. Ảnh Getty Images. 

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngày 11/11, ông Pacquiao cho biết có dự định điều tra một số thành viên trong chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte.

“Tất cả những quan chức tham nhũng đó nên bị bỏ tù. Đó là cách duy nhất để Philippines tăng trưởng kinh tế”, ông Pacquiao nhấn mạnh, đồng thời, còn gọi “tham nhũng” là “căn bệnh, chướng ngại vật cho tăng trưởng kinh tế”.

Ông Pacquiao tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng thống Philippines từ tháng 2 năm nay, với hy vọng có thể trở thành người kế nhiệm ông Duterte sau cuộc bầu cử vào ngày 9/5/2022.

Chương trình nghị sự của ông Pacquiao bao gồm việc cố gắng thu hồi một số “của cải bị đánh cắp” từ gia đình Marcos. “Tôi không sợ hãi. Đây là cuộc chiến của tôi để mang lại sự phát triển cho đất nước chúng ta, để bỏ tù những kẻ liên tục đánh cắp sự giàu có của Philippines. Tôi muốn bỏ tù những kẻ đó”, ông Pacquiao cho biết.

Tuy nhiên, cuộc đua đang dần trở nên gay cấn hơn. Một trong những ứng viên hàng đầu hiện nay là Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., con trai duy nhất của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Ông Ferdinand Marcos Jr., 64 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "Bongbong", đã tuyên bố ứng cử Tổng thống năm 2022 trong một video dài 5 phút trên Facebook hồi tháng 10. Con gái của đương kim Tổng thống Duterte, Sara Duterte-Carpio cũng xác nhận tham gia ứng cử vị trí Phó Tổng thống và liên minh với ông Marcos Jr., làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa hai gia đình quyền lực.

Không giống như những ứng viên đối thủ, ông Pacquiao có xuất thân từ gia đình nghèo. Ông từng bán kẹo và thuốc lá trên phố khi còn nhỏ để chu cấp cho những anh chị em và mẹ, bắt đầu sự nghiệp “đánh đấm” từ khi còn rất nhỏ.

Là võ sĩ quyền anh duy nhất từng vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau, ông Pacquiao đã từ giã sự nghiệp thể thao trong năm nay sau 26 năm làm nghề đầy rực rỡ.

Thành công trong sự nghiệp thể thao và nổi tiếng hào phóng, vào năm 2016, ông Pacquiao ước tính bản thân đã quyên góp 200 triệu USD để giúp đỡ người nghèo, điều đã khiến ông này trở thành một biểu tượng quốc gia.

Theo chuyên gia Heydarian từ Đại học Bách khoa Philippines, mặc dù con đường sự nghiệp của cựu vô địch quyền anh này không làm nhiều người trong giới trung lưu hài lòng, ông Pacquiao vẫn cực kỳ nổi tiếng với những người nghèo ở Philippines, những người được truyền cảm hứng từ câu chuyện vượt khó của ông. Vì vậy, ông Pacquiao vẫn còn nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Chuyên gia Heydarian cho biết, việc có nhiều ứng cử viên, kết hợp với hệ thống bầu cử trước sau như một của Philippines có thể mang lại lợi thế cho cựu võ sĩ quyền anh. “Hãy nhớ rằng ở Philippines, chúng tôi không có cuộc bầu cử giữa kỳ. Tất cả những gì bạn phải làm để trở thành Tổng thống là giành được nhiều phiếu bầu hơn những người khác”, ông Heydarian nói.

Tiến Dũng
.
.
.