Taliban có thể chiếm thủ đô Afghanistan trong 90 ngày

Thứ Tư, 11/08/2021, 20:39

Các chiến binh Taliban có thể cô lập thủ đô của Kabul của Afghanistan trong 30 ngày và có thể chiếm lấy thành phố này trong 90 ngày, một quan chức quốc phòng Mỹ trích dẫn nguồn tin tình báo cho biết, Reuters đưa tin.

Taliban có thể chiếm thủ đô Afghanistan trong 90 ngày -0
Thủ đô Kabul của Afghanistan có thể rơi vào tay Taliban trong 90 ngày. Ảnh minh họa Reuters.  

Quan chức quốc phòng giấu tên nhận định rằng đánh giá mới về việc Kabul sẽ trụ vững được bao lâu chính là kết quả của những tiến bộ mà Taliban đạt được trong thời gian qua, khi lực lượng Mỹ và các nước khác rút khỏi Afghanistan.

Tuy vậy, quan chức này cho biết đây không phải là “kết luận cuối cùng”, và rằng lực lượng an ninh của Afghanistan có thể đảo ngược tình thế với các biện pháp và hành động chống trả.

Taliban hiện kiểm soát 65% lãnh thổ Afghanistan và đã chiếm hoặc trên đà chiếm 11 thủ phủ của tỉnh, một quan chức cấp cao của EU cho biết hôm 10/8.

Từ ngày 6/8 đến nay, Taliban đã chiếm hàng loạt thủ phủ các tỉnh, bao gồm Faizabad, Farah, Pul-e-Khumri, Sar-e-Pul, Sheberghan, Aybak, Kunduz, Taluqan và Zaranj.

Trong khi đó, một số nguồn tin cho thấy tất cả các lối dẫn đến Kabul, nằm trong một thung lũng có núi bao quanh, đều chật cứng dân thường chạy trốn bạo lực, gây khó dễ cho việc phát hiện các phần tử Taliban.

Việc để Faizabad, thủ phủ của tỉnh Badakhshan miền Bắc Afghanistan, vào tay Taliban là thất bại mới nhất đối với chính phủ Afghanistan, vốn đang phải vật lộn để ngăn chặn đà tấn công của Taliban.

Ngày 11/8 Tổng thống Ashraf Ghani đã bay đến Mazar-i-Sharif để bàn kế với lãnh đạo địa phương đưa ra biện pháp bảo vệ thành phố lớn nhất ở phía Bắc nước này khi Taliban đang ngay ngưỡng cửa.

Taliban đang tấn công mạnh vào chính phủ được Mỹ hậu thuẫn tại Afghanistan, nhằm tái áp đặt luật Hồi giáo hà khắc tại đất nước này. Tốc độ tiến công của Taliban khiến chính phủ Afghanistan và các lực lượng nước ngoài không khỏi bất ngờ.

Các quan chức Afghanistan đã kêu gọi các nước tạo áp lực lên Pakistan nhằm ngăn chặn quân tiếp viện và nguồn tiếp tế của Taliban chảy qua biên giới. Pakistan phủ nhận việc ủng hộ Taliban.

Đáng chú ý, các quan chức Afghanistan ngày 11/8 xác nhận đã có xáo trộn trong ban lãnh đạo của quân đội nước này, Al Jazeera đưa tin. Theo đó, Tướng Haibatullah Alizai đã được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội, thay thế Tướng Wali Ahmadzai. Ngoài ra, ông Sami Sadat đã được chỉ định làm chỉ huy của quân đoàn đặc biệt Afghanistan.

Duy Tiến
.
.
.