Quân kháng chiến Afghanistan tuyên bố bao vây hàng nghìn lính Taliban

Chủ Nhật, 05/09/2021, 19:41

Taliban đang tiếp tục chiến đấu nhằm kiểm soát thung lũng Panjshir, ở phía Bắc Kabul và được coi là thành trì cuối cùng chống lại phong trào này, trong khi quân kháng chiến cho biết đã bắt giữ rất nhiều chiến binh Taliban.

Quân kháng chiến Afghanistan tuyên bố tiêu diệt hàng nghìn đối tượng Taliban  -0
Các xe vũ trang bên ngoài phủ tổng thống tại Kabul ngày 4/9. Ảnh Reuters. 

Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) của Afghanistan, tập hợp các lực lượng trung thành với lãnh đạo địa phương Ahmad Massoud chống Taliban, ngày 5/9 cho biết họ đã bao vây “hàng nghìn kẻ khủng bố” ở đèo Khawak và phiến quân Taliban đã bỏ lại nhiều phương tiện và thiết bị trong khu vực Dashte Rewak.

Phát ngôn viên của NRF, Fahim Dashti, đăng tải trên Twitter cho biết “các cuộc đụng độ dữ dội” đã xảy ra và quận Paryan đã hoàn toàn vắng bóng các chiến binh Taliban.

Theo ông Dashti, gần 1.000 chiến binh Taliban đã bị giết, bị thương hoặc bị bắt giam sau khi mất đường thoát thân.

Hãng tin Al Jazeera trích dẫn nguồn tin địa phương cho biết, số phiến quân Taliban bị bắt giữ có thể lên đến 1.500.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban, Bilal Karimi, cho biết trên Twitter rằng lực lượng của họ đã chiếm giữ 5 trong số 7 quận của tỉnh Panjshir, trong đó, các quận Khinj và Unabah. Đồng thời, các chiến binh Taliban đang tiến về trung tâm của tỉnh này.

Panjshir là tỉnh cuối cùng của Afghanistan vẫn đang kiên trì chống lại Taliban sau khi phong trào này lên nắm quyền hồi tháng trước.

Cả hai bên đều tuyên bố rằng mình đang chiếm “thế thượng phong” tại Panjshir, tuy nhiên, đều không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục. Trong giai đoạn nắm quyền trước đây, từ năm 1996 đến năm 2001, Taliban cũng từng không thể kiểm soát khu vực này.

Trong khi đó, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cảnh báo rằng nếu tình hình này kéo dài có thể dẫn đến một cuộc nội chiến.

Ông Milley cho biết thêm, nếu Taliban không thể dập tắt được sự kháng cự từ lực lượng chống đối, điều này “có thể dẫn đến sự tái thiết của al-Qaeda hay ISIS, hoặc các nhóm khủng bố khác trong vòng 3 năm”.

Duy Tiến
.
.
.