Ông lớn NATO điều siêu vũ khí bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Vilnius

Chủ Nhật, 09/07/2023, 07:19

NATO đã biến Vilnius, Litva thành một "pháo đài" được bảo vệ nghiêm ngặt bằng vũ khí tiên tiến để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/7.

Theo Reuters, 16 nước trong NATO đã điều khoảng 1.000 binh sĩ cùng nhiều vũ khí tối tân và hệ thống phòng không tiên tiến để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh NATO, sẽ diễn ra tại khu vực chỉ  cách Nga 151 km.

Tổng thống Litva Gitanas Nausea cho rằng, nỗ lực của các đồng minh nhằm bảo đảm an ninh phòng không cho Hội nghị thượng đỉnh NATO có nghĩa là liên minh quân sự cần nhanh chóng thiết lập lực lượng phòng không thường trực ở các nước Baltic.

“Sẽ là vô trách nhiệm nếu bầu trời của chúng ta không được bảo vệ khi Tổng thống Mỹ Biden và các nhà lãnh đạo của 40 quốc gia đến đây”, ông cho biết trong một tuyên bố hôm 8/7 (giờ địa phương).

Ông lớn NATO gửi siêu vũ khí bảo vệ hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius  -0
Tổ hợp Patriot của Đức được nhìn thấy tại sân bay Vilnius, Litva hôm 7/7. Ảnh: Reuters

Để chuẩn bị cho hội nghị, Đức đã triển khai 12 tổ hợp Patriot, dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu, đến Litva. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã triển khai hệ thống phòng không NASAMS, còn Pháp đang gửi pháo tự hành Caesar.

Cũng theo Reuters, Pháp, Phần Lan và Đan Mạch đã tiến hành đặt các máy bay phản lực quân sự ở Litva. Pháp và Anh cũng đang cung cấp các thiết bị chống máy bay không người lái cho quốc gia Baltic này.

Trong các ngày 11-12/7 tới, các nhà lãnh đạo của NATO sẽ nhóm họp tại thủ đô Vilnius của Litva để giải quyết một loạt vấn đề, từ chia rẽ về tư cách thành viên của Ukraine đến vướng mắc trong kết nạp Thụy Điển và các kế hoạch phòng thủ đầu tiên trong nhiều thập niên.

Trước thềm thượng đỉnh, Tổng thống Litva khẳng định thêm: "Chúng tôi nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc và chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh để tạo ra một lực lượng luân phiên bảo vệ trên không thường trực".

Thị trưởng thành phố Vilnius hôm 8/7 (giờ địa phương) đã yêu cầu người dân ra ngoại ô thành phố ở nếu không muốn cuộc sống bị gián đoán, do phần lớn trung tâm thành phố Vilnius sẽ bị phong toả cho hội nghị thượng đỉnh.

L.Chi
.
.
.