Ông Kim Jong-un đến thăm nhà máy sản xuất máy bay Nga

Thứ Sáu, 15/09/2023, 08:12

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 15/9 đã đến Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông nước Nga và đến thăm một nhà máy chế tạo máy bay chiến đấu tại đây.

Chủ tịch Triều Tiên đến thăm nhà máy sản xuất máy bay Nga -0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga hôm 12/9. Ảnh KCNA. 

Chuyến thăm tới Komsomolsk-on-Amur là một trong nhiều hoạt động mà nhà lãnh đạo Triều Tiên thực hiện trong chuyến đi kéo dài nhiều ngày tới Nga.

Đoàn tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un sáng 15/9 đến ga thành phố Komsomolsk-on-Amur, một trung tâm công nghiệp quan trọng của Nga tại vùng Viễn Đông. Lãnh đạo Triều Tiên được chào đón trọng thị tại đây.

Ông Kim sau đó đến thăm nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant. Chuyến thăm diễn ra hai ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên gặp và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sân bay vũ trụ ở Viễn Đông.

Trước đó, ngày 12/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Nga bằng tàu riêng theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ năm 2019. Ông Kim đã gặp Tổng thống Putin tại Sân bay vũ trụ Vostochny và được ông Putin chào đón bằng cái bắt tay kéo dài 40 giây.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga đề cập đến khả năng hợp tác kỹ thuật quân sự với Triều Tiên trong khi vẫn tuân thủ đầy đủ các hạn chế quốc tế.

Ông Putin phát biểu với đài truyền hình nhà nước Nga rằng ông Kim sẽ đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay ở Komsomolsk-on-Amur, sau đó tới Vladivostok để tham quan Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, một trường đại học và các cơ sở khác.

Phía Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về chuyến thăm này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh bất kỳ sự hợp tác nào giữa Nga và Triều Tiên cũng “khá rắc rối và có khả năng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden “sẽ không ngần ngại” áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga và Triều Tiên nếu họ ký “bất kỳ thỏa thuận vũ khí mới nào”.

Tiến Anh (Theo AP)
.
.
.