Nước Pháp bước vào giai đoạn tổng tuyển cử “nước rút”

Thứ Ba, 29/03/2022, 07:47

Hai tuần trước khi diễn ra vòng đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử toàn nước Pháp, chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên đã chính thức bắt đầu vào ngày 28/3.

Giới chuyên gia nhận định, chưa bao giờ trong lịch sử của nền cộng hòa đệ ngũ kể từ năm 1958, cuộc bầu cử quan trọng này lại được tổ chức trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, việc nước Pháp đối mặt ra sao với cuộc chiến tại Ukraine đang trở thành mối quan tâm lớn của các cử tri.

Ngày 28/3, chiến dịch vận động tranh cử vị trí Tổng thống Pháp đã chính thức khởi động và sẽ kéo dài đến hết ngày 8/4.Trong giai đoạn này, 12 ứng viên chạy đua đều bình đẳng về cơ hội như thời gian diễn thuyết, thời lượng và khung giờ xuất hiện trên truyền thông.

Tờ France 24 dẫn lời chuyên gia phân tích chính trị Laure Cometti cho biết, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã làm thay đổi thứ tự các mối quan tâm của cử tri Pháp. Nếu trước đây vấn đề về số hoá quốc gia, phúc lợi xã hội hay các mức đóng thuế được người dân nước này đặt lên hàng đầu thì giờ đây việc nước Pháp đối mặt ra sao với tình hình tại Ukraine đang trở thành tâm điểm của các cuộc vận động tranh cử.

“Họ phải lập luận về việc làm thế nào để Pháp và Liên minh châu Âu (EU) cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng và thực phẩm từ Nga. Đây là một thực tế và điều này cũng đặt ra câu hỏi về cách làm thế nào để khử carbon, bảo vệ Tổ quốc hay phát triển lực lượng quân đội phản ứng nhanh của riêng EU”, chuyên gia Laure Cometti cho hay.

Nước Pháp bước vào giai đoạn tổng tuyển cử “nước rút”   -0
Ba ứng viên sáng giá trong cuộc chạy đua tới Điện Elysee. Nguồn: Sipa.

Theo kết quả thăm dò dư luận được hãng thông tấn Aljazeera công bố hôm 27/3, ba ứng cử viên được cho là sáng giá nhất gồm Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron thuộc đảng Cộng hoà tiến bước (REM) với 29% ủng hộ, bà Marine Le Pen thuộc đảng Mặt trận quốc gia (RN) với 16%  ủng hộ và ông Eric Zemmour thuộc đảng Tái chinh phục với 13% ủng hộ .

Giới quan sát chính trị Pháp nhận định, việc ông Emmanuel Macron nhận được sự ủng hộ lớn thông qua các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tác động từ vấn đề Ukraine. Mặc dù bị các đối thủ chỉ trích quyết liệt là quá “ngây thơ” trong các nỗ lực ngoại giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, nhưng trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội Pháp, uy tín của ông Macron vẫn lên cao trong dân chúng Pháp bởi tâm lý thời chiến khiến nhiều người không muốn thay đổi lãnh đạo. Ngoài ra, ông Macron cũng là người có kinh nghiệm về đối ngoại và quốc phòng lớn nhất so với các đối thủ.

Giáo sư chính trị Hugo Drochon tại Đại học Nottingham nhận định: “Dù ông Emmanuel Macron đang nắm lợi thế lớn từ tác động của cuộc chiến tại Ukraine, nhưng thời gian qua người dân đánh giá cao Tổng thống đương nhiệm trong cách xử lý đại dịch và việc ông đã giúp nền kinh tế Pháp ko chệch hướng. Rõ ràng, đó là người biết xoay xở trong các cuộc khủng hoảng”.

Về phía bà Marine Le Pen, trong cuộc tranh cử lần này, bà đã nỗ lực để xoá bỏ hình ảnh của đảng RN cực hữu chống nhập cư. Hiện bà đang vận động theo đường lối truyền thống mềm mỏng hơn đó là kiềm chế nhập cư và giữ nước Pháp cho người Pháp. Bà Le Pen khẳng định sẽ làm mọi thứ để nước Pháp trở nên tự chủ hơn.Trả lời phỏng vấn trên kênh tin tức BFM, bà Le Pen còn cho biết thêm, ngay từ đầu bà đã phản đối mọi lệnh trừng phạt vào Nga, có ảnh hưởng tới Pháp.

“Tôi phản đối không phải bởi những tin đồn về việc Moscow ủng hộ phe cực hữu. Thực tế là một đề xuất cấm vận hoàn toàn nhập dầu, khí đốt từ Nga sẽ ảnh hưởng tai hại đến người tiêu dùng Pháp. Tôi sẽ không hi sinh lợi ích của người dân Pháp, nền kinh tế Pháp với những đề xuất trừng phạt vô trách nhiệm”, bà Le Pen nhấn mạnh thêm rằng cách tốt nhất để giúp Ukraine là phải đạt được hòa bình.

Có quan điểm gần tương đồng với bà Le Pen là ứng viên Eric Zemmour. Ông là một nhà văn nhưng có lập trường chống nhập cư và tuyên bố sẽ rút Pháp ra khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu trở thành Tổng thống cũng như ủng hộ đối thoại với Nga. Ông cũng cam kết bảo vệ doanh nghiệp Pháp trước sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc hay tăng lương cho người lao động. Tuy nhiên, điểm trừ của ứng viên này là việc bị cáo buộc lạm dụng tình dục dù ông đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn và nói không muốn công khai các chi tiết về cuộc sống cá nhân.

Chưa hết, ông Zemmour còn vấp phải sự chỉ trích của cánh hữu Pháp khi đã dùng những ngôn từ thái quá để nói về Tổng thống đương nhiệm như gọi ông Macron là “sát thủ” gây mất ổn định an ninh quốc gia. Chính ứng cử viên của đảng Những người Cộng hoà (LR) truyền thống, bà Valérie Pécresse cho rằng, đường lối cực đoan của ông Eric Zemmour có thể gây nguy hiểm cho nền cộng hoà đệ ngũ và tư tưởng của ông Zemmour không đại diện cho cánh hữu và nước Pháp.

Theo chương trình dự kiến, vòng đầu tiên và vòng thứ hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 10/4 và 24/4. Ngày 13/5, tân Tổng thống sẽ chính thức nhậm chức.

Được biết, năm 2017, trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng thứ nhất, ông Emmanuel Macron đã dẫn đầu với 24,01% số phiếu ủng hộ và bà Marine Le Pen bám đuổi với tỷ lệ ủng hộ đạt 21,3%. Tuy nhiên, ông Christophe Castaner, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp và hiện là Chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng REM khẳng định: “Một điều chắc chắn là cuộc bầu cử Tổng thống năm nay hoàn toàn chưa ngã ngũ. Không có một cuộc bầu cử nào có kết quả trước khi diễn ra.Luôn luôn là sai lầm nếu như nói với người dân Pháp rằng việc họ đi bỏ phiếu là chẳng thay đổi được điều gì.

Linh Đan
.
.
.