Mỹ - Nga chưa tìm được tiếng nói chung tại Geneva

Thứ Ba, 11/01/2022, 08:28

Các cuộc đàm phán Nga-Mỹ ở Geneva chưa đạt được tiến triển nào khi phía Mỹ thẳng thừng từ chối cam kết dừng mở rộng về phía Đông.

Nga và Mỹ hôm 10/1 khởi động đàm phán về các đề xuất an ninh của Moscow ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, đại diện phái đoàn Nga, cho biết, kết thúc ngày đối thoại đầu tiên, hai bên vẫn chưa đạt tiến triển nào về việc hạn chế đà mở rộng của NATO ở châu Âu.

Mỹ thẳng thừng bác đề xuất an ninh của Nga -0
Bà Sherman và ông Ryabkov gặp nhau ở Geneva. Ảnh: Getty Images

Ông Ryabkov nói rằng quả bóng hiện vẫn nằm ở sân của NATO và NATO rốt cuộc chắc chắn phải thực hiện "bước tiến thực chất" để tìm ra tiếng nói chung với Nga, RT đưa tin.

"Chúng tôi đang kêu gọi Mỹ thể hiện trách nhiệm tối đa vào lúc này. Đừng coi nhẹ rủi ro liên quan đến khả năng đối đầu", ông Ryabkov cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh Moscow đã nỗ lực đáng kể trong việc thuyết phục người Mỹ rằng "đùa với lửa" không có lợi cho họ.

Nga lâu nay thể hiện quan điểm nhất quán về việc họ sẽ không bao giờ chấp nhận khả năng NATO kết nạp Ukraine và triển khai tên lửa chiến lược tầm ngắn, trung đến châu Âu.

"Đối với chúng tôi, việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên của NATO là bắt buộc và Moscow đang nhấn mạnh rằng tổ chức này phải sửa đổi các chính sách của mình để phản ánh thực tế này", ông Ryabkov nói thêm.

Ông Ryabkov cũng khẳng định, nếu NATO tiếp tục triển khai thêm những loại vũ khí tiên tiến "vốn đang được phát triển nhanh chóng ở Mỹ" tới châu Âu, quân đội Nga sẽ thực hiện biện pháp đáp trả "gây thiệt hại không thể tránh khỏi cho an ninh của Mỹ và các đồng minh châu Âu".

Ở chiều ngược lại, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, khẳng định NATO sẽ không đóng cửa với bất cứ quốc gia nào. Bà khẳng định đề xuất của Nga về việc NATO không mở rộng hơn về phía Đông là rất khó đàm phán.

Tuy vậy, đại diện Mỹ cho hay nước này đã "cởi mở thảo luận" về quy mô và phạm vi của các cuộc tập trận quân sự của NATO ở châu Âu "trên cơ sở có đi có lại", đồng thời đề xuất rằng Mỹ có thể thay đổi vị trí đặt tên lửa ở châu Âu để đáp ứng những lo ngại về an ninh của Nga.

Thứ trưởng Sherman tiết lộ, bà và người đồng cấp Nga đã nhắc lại cam kết được ký kết giữa Mỹ, Nga và các cường quốc hạt nhân khác trên thế giới vào tuần trước về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

Sau cuộc họp, bà Sherman nhấn mạnh Nga phải rút binh sĩ đóng quân gần biên giới Ukraine, mặc dù họ đang ở trên lãnh thổ Nga. "Việc hạ nhiệt căng thẳng nằm ở phía Nga", nhà ngoại giao Mỹ nói.

Trong khi đó, ông Ryabkov đã khẳng định nước này "không có ý định tấn công Ukraine" và đợt triển khai quân gần biên giới hai nước là động thái di chuyển lực lượng bình thường.

Theo RT, sau đàm phán ở Geneva, ông Ryabkov sẽ gặp đại diện khối quân sự NATO vào ngày mai (12/1) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 13/1. Kế tiếp, Moscow sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có duy trì đối thoại cùng phương Tây nữa hay không.

Thiện Nhân
.
.
.