Hơn 300 tín đồ giáo phái "ngày tận thế" chết vì tuyệt thực

Thứ Tư, 14/06/2023, 09:23

Số người chết vì tuyệt thực liên quan đến một giáo phái ở Kenya đã vượt qua con số 300, sau khi nhà chức trách nước này ngày 13/6 (giờ địa phương) khai quật thêm nhiều thi thể trong một khu rừng, Reuters đưa tin.

Hơn 300 tín đồ giáo phái
Cơ quan chức năng khai quật ngôi mộ tập thể ngày 13/6. Ảnh Reuters. 

Các nhà chức trách Kenya cho biết, những người thiệt mạng là thành viên của giáo phái “Nhà thờ Good News International” do “mục sư tự phong” Paul Mackenzie đứng đầu, người bị cáo buộc ra lệnh cho các tín đồ của mình bỏ đói bản thân và con cái cho đến chết để họ có thể lên thiên đàng trước ngày tận thế.

Lực lượng chức năng khai quật được 19 thi thể từ những ngôi mộ tập thể trong khu rừng Shakahola ở phía Đông Nam của đất nước, nâng tổng số người chết lên 303 người. Quan chức khu vực Rhoda Onyancha của Kenya cho biết hơn 600 người vẫn đang mất tích.

Các nhà điều tra hồi tuần trước đã mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng phát hiện người mất tích hoặc thi thể. 

Truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 65 tín đồ được giải cứu đã bị buộc tội cố ý tự sát ngày 12/6 vì những người này từ chối ăn trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 10/6 trong thời gian ở trung tâm cứu hộ.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kithure Kindiki cách đây không lâu cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề một số tín đồ vẫn tuyệt thực bất chấp đã được giải cứu.

Mackenzie đã tự nộp mình cho cảnh sát vào tháng 4 và bị từ chối bảo lãnh. Mackenzie bị bắt vì nghi ngờ giết hai đứa trẻ bằng cách bỏ đói và gây ngạt thở vào đầu năm nay nhưng sau đó đã được trả tự do.

Người thân của những tín đồ cho biết sau khi được thả, người này quay trở lại khu rừng và vẫn tiếp tục các hoạt động, dự đoán ngày tận thế là từ ngày 8 đến 15/4.

Tiến Anh
.
.
.