Hà Lan và Đan Mạch cam kết chuyển giao F-16 sang Ukraine

Thứ Hai, 21/08/2023, 08:00

Hà Lan và Đan Mạch, hai nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 20/8 (giờ địa phương), cam kết sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 sang Ukraine, với những đợt giao hàng đầu tiên vào dịp đầu năm mới. 

Hà Lan và Đan Mạch tuyên bố chắc nịch việc chuyển giao F-16 sang Ukraine  -0
Tổng thống Zelensky tới thăm một căn cứ không quân của Hà Lan tại Eindhoven. Ảnh: Reuters.

Cam kết chuyển giao chiến đấu cơ F-16 tới Ukraine của Hà Lan và Đan Mạch được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Eindhoven, miền Nam Hà Lan hôm 20/8. 

“Hôm nay, chúng tôi có thể thông báo rằng Hà Lan và Đan Mạch cam kết chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine với sự hợp tác của Mỹ và các đồng minh khác", Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky tại căn cứ không quân ở Eindhoven.

Hà Lan và Đan Mạch tuyên bố chắc nịch việc chuyển giao F-16 sang Ukraine -0
Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Mark Rutte họp báo chung hôm 20/8. Ảnh: Reutes.

Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh, việc chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine sẽ được thực hiện ngay khi các điều kiện cho hoạt động chuyển giao được đáp ứng.

Tổng thống Zelensky gọi cam kết của hai nước thành viên NATO là một "thỏa thuận đột phá", cho biết các chiến đấu cơ này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không và hỗ trợ đắc lực cho cuộc phản công. 

Theo Reuters, Hà Lan có tất cả 42 chiếc F-16 và nước này đang chuyển đổi sang các chiến đấu cơ F-35 hiện đại hơn. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nhận định liệu họ có tặng Ukraine toàn bộ hay không. 

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho hay, Copenhagen sẽ giao tổng cộng 19 chiếc F-16 sang Ukraine, trong đó 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào dịp măm mới. Tiếp đó, nước này sẽ chuyển 8 chiếc vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025.

Được biết, Hà Lan và Đan Mạch trong những tháng gần đây đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm đào tạo các phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16. Hoạt động huấn luyện chủ yếu diễn ra ở Đan Mạch và Romania. Các chuyên gia nhận định, quá trình này sẽ mất ít nhất 6 tháng hoặc có thể lâu hơn để đào tạo cả kỹ sư và thợ máy.

Về phía Nga, nước này đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine. Đặc biệt, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, rằng bất cứ tiêm kích nào do phương Tây chuyển cho Ukraine cũng sẽ bị phá hủy tương tự như các xe tăng mà họ đã cung cấp cho Kiev.

Kim Khánh
.
.
.