Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Mỹ

Thứ Ba, 21/02/2023, 21:30

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga chiều 21/2 đã triệu bà Lynne Tracy - Đại sứ Mỹ tại nước này, để trao công hàm phản đối việc Washington tăng cường "bơm" vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine sắp tròn 1 năm.

Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Mỹ -0
Bà Lynne Tracy được triệu tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga để nhận công hàm phản đối. Ảnh: yellowbulten.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/2 nêu rõ, bà Lynne Tracy - người được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ tại Nga từ hôm 9/1, đã được triệu tới trụ sở bộ để nhận công hàm phản đối liên quan đến sự can dự ngày càng tăng của Washington vào các hoạt động mà Moscow cho là thù địch của Ukraine.

Cụ thể, Moscow cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã chứng minh sự không nhất quán trong những khẳng định trước đây của Mỹ, rằng nước này không phải là bên tham gia cuộc xung đột.

Động thái nêu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev hôm 20/2, chỉ vài ngày trước thềm kỷ niệm 1 năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong chuyến thăm này, ông Biden đã công bố khoản hỗ trợ quân sự bổ sung 500 triệu USD cho Kiev.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu phía Mỹ đưa ra lời giải thích về các vụ nổ hệ thống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 hồi tháng 9/2022, đồng thời khẳng định Mỹ không nên can thiệp vào các cuộc điều tra liên quan.

Trong khi đó, cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết rằng, trong tuần này, Washington và các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ ở Washington, Thứ trưởng Adeyemo nêu rõ, Mỹ cùng các đồng minh tạo thành một nhóm gồm 30 nước sẽ tìm cách cản trở Nga mua những hàng hóa lưỡng dụng (có thể sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự) như các loại máy lạnh để hạn chế nguồn cung chip bán dẫn cần thiết cho Moscow.

Các biện pháp trừng phạt mới cũng nhắm tới việc siết chặt hạn chế vận chuyển dầu mỏ và các hàng hóa bị giới hạn khác thông qua các nước có biên giới với Nga.

Ông Adeyemo quả quyết, với quy mô nhóm tham gia gồm 30 nước, chiếm hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, gói trừng phạt mới sẽ tiếp tục cô lập Moscow.

Kim Ngọc
.
.
.