Xuất khẩu vải quả tươi qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đạt trên 42 triệu USD

Thứ Tư, 06/07/2016, 10:52
Kim ngạch xuất khẩu vải quả tươi qua cửa khẩu tại Lạng Sơn đạt trên 42 triệu USD.


Tính đến thời điểm đầu tháng 7-2016, vải quả tươi chủ yếu từ các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương được các doanh nghiệp, tư thương trong nước xuất khẩu sang nước bạn Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đã đạt tổng kim ngạch xuất khẩu lên tới trên 42 triệu USD.

Cửa khẩu Tân Thanh, thuộc huyện Văn Lãng là cửa khẩu xuất khẩu vải quả tươi chủ yếu qua địa bàn với trung bình khoảng từ 180 - 200 xe vải quả tươi được xuất sang Trung Quốc mối ngày.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, vụ vải thiều năm nay sẽ có khoảng 78.000 tấn tiêu thụ trong nước và trên 52.000 tấn xuất khẩu với thị trường chính của vải thiều xuất khẩu vẫn là Trung Quốc - thông qua một số cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Nguyễn Thái
.
.
.