Mất hơn 300 triệu đồng khi tham gia xem video kiếm tiền trên mạng

Thứ Năm, 14/12/2023, 17:52

Ngày 14/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận, xác minh trình báo của người dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng và bị bôi xấu trên mạng xã hội.

Chị T.M.N. (SN 1989, ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành) trình báo trước đó có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 03994473xx tự xưng tên là Bảo Yến và nói là nhân viên nhãn hàng Tiki.

Người này mời chị N. tham gia xem video trên Telegram để kiếm tiền. Chị N. đồng ý và được thông báo nhiệm vụ là thực hiện bấm like (thích) sau khi xem video đánh giá với 2 sản phẩm thì được trả 60.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Người xưng tên Bảo Yến hướng dẫn chị N. tải ứng dụng Telegram và được mời vào nhóm tên Tri ân khách hàng, để tham gia làm nhiệm vụ xem và bấm like sản phẩm để kiếm tiền.

pa05_lua (1).jpg -0
Hình ảnh nội dung tin nhắn trong nhóm xem video kiếm tiền mà nạn nhân trình báo bị lừa đảo. 

Theo chị N., nhóm riêng gồm 6 người tham gia và do tài khoản có tên CEO Xuân Thành quản lý, giao nhiệm vụ. Tất cả người chơi trong nhóm chọn nhiệm vụ giống nhau mới có thể thực hiện. Sau khi chọn đơn hàng, người chơi chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do CEO Xuân Thành cung cấp và chụp hình báo cáo để hoàn thành nhiệm vụ.

Thấy việc xem video kiếm được tiền, chị N. làm theo hướng dẫn, nhiều lần chuyển khoản tổng cộng 329 triệu đồng vào số tài khoản do CEO Xuân Thành cung cấp. Sau đó, CEO Xuân Thành tiếp tục lấy lý do yêu cầu chị làm thêm nhiệm vụ đăng ký đơn hàng trị giá gần 200 triệu đồng.

Số tiền quá cao, chị N. trả lời không còn khả năng và xin rút lại tiền. CEO Xuân Thành thông báo với chị sẽ không hoàn tiền nếu bỏ ngang nhiệm vụ. Chị N. bức xúc và nhắn lên nhóm Telegram nói đối tượng lừa đảo. Ngay lập tức, chị N. bị đối tượng cho ra khỏi nhóm và chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 300 triệu đồng đã chuyển khoản trước đó.

Ngoài việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị N. cho biết đối tượng sử dụng các số điện thoại “rác” và các tài khoản Facebook “ảo” cắt ghép hình ảnh cá nhân để công kích bằng tin nhắn, cuộc gọi và bình luận với những từ ngữ lăng mạ, nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự trên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo những lời mời, quảng cáo tham gia làm cộng tác viên xem video để kiếm tiền. Đây là các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng, cần kịp thời thu thập số điện thoại, nội dung tin nhắn, thông tin tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp, đồng thời trình báo ngay đến Cơ quan Công an gần nhất.

Văn Vĩnh
.
.
.