Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống chạy chức chạy quyền

Thứ Năm, 09/02/2023, 15:29

Ngày 9/2, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Hội thảo dưới sự chủ trì, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt, công việc hệ trọng của Đảng, mang tính quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống chạy chức chạy quyền -0
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều bài tham luận, ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó là các giải pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, với bài tham luận “Chỉnh đốn Đảng” cho rằng, đối với Đảng, vũ khí sắc bén nhất là tự phê bình và phê bình. 

Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn hiện nay cần đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống chạy chức chạy quyền -0
Đồng chí Phạm Phương Thảo phát biểu tham luận.

Đóng góp ý kiến về xây dựng Đảng tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh đến công tác cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Huỳnh Đảm nêu lại những vụ việc đau xót vừa qua khi có nhiều cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao bị kỷ luật, xử lý hình sự. Ngoài lý do bản thân không tu dưỡng, thì vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng đối với đội ngũ cán bộ là buông lỏng, chưa có cơ chế phòng ngừa từ sớm từ xa.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống chạy chức chạy quyền -0
Đồng chí Huỳnh Đảm phát biểu tham luận.

Đồng chí Huỳnh Đảm cho rằng, ngoài cơ chế lãnh đạo của Đảng, phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát đội ngũ cán bộ đảng viên một cách thực chất. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những ý kiến đóng góp với những quan điểm rõ ràng, nhiều cách tiếp cận khác nhau với chiều sâu lý luận và thực tiễn, cho thấy tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, sự nghiêm túc, tâm huyết đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều thành quả quan trọng; tuy nhiên, thời gian qua không tránh khỏi những hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái, tha hóa, biến chất, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và tâm tư, tình cảm của nhân dân.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống chạy chức chạy quyền -0
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội thảo.

Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đúc rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc với tinh thần nhận thức là chính, tư tưởng thông, quyết tâm lớn, phương pháp lớn. Ngoài ra, việc xây dựng Đảng phải luôn song hành với đổi mới và chỉnh đốn Đảng, đó là một yêu cầu khách quan, một việc cần thiết, thường xuyên của một đảng cách mạng chân chính. 

Trong đó, cần quan tâm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Phải quan tâm đặc biệt công tác giáo dục lý tưởng, sự trung thành, tha thiết với Đảng; khẳng định vai trò quan trọng của công tác cán bộ trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống chạy chức chạy quyền…

Ngoài ra, mỗi cấp ủy, cán bộ đảng viên phải thấm nhuần quan điểm nhân dân là chỗ dựa vững chắc, nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng. Phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của Đảng, thực sự bằng lương tâm, trách nhiệm, bằng bổn phận của mình…

Phú Lữ - Hồng Phú
.
.
.