Quân khu 9 tăng cường 1.000 cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

Thứ Tư, 22/09/2021, 14:14

Ngày 22/9, tại TP Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường 1.000 cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân sẵn sàng lực lượng và phương tiện để giúp nhân dân TP Hồ Chí Minh, đẩy lùi dịch COVID-19.

Đợt xuất quân có ý nghĩa sâu sắc, đây cũng là trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 9, hướng về nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Quân khu 9 tăng cường 1.000 cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh -0
1.000 cán bộ chiến sĩ và y, bác sĩ chia thành 250 tổ, hỗ trợ cho 7 quận của TP Hồ Chí Minh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ phải xác định rõ trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng chung sức đồng lòng, tận tâm tận lực phục vụ nhân dân. Cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định phòng chống dịch của địa phương, bảo đảm an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quân khu 9 tăng cường 1.000 cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh -0
Cán bộ chiến sĩ xuất quân từ trụ sở Quân khu 9 đến TP Hồ Chí Minh. 

Trước đó ngày 19/9, Quân khu 9 cử 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 121, tham gia phục vụ tại Bệnh viện dã chiến TP Hà Tiên (Kiên Giang).

Văn Vĩnh
.
.
.