Phóng viên Báo CAND đoạt Giải Búa liềm vàng năm 2023 của tỉnh Nghệ An

Thứ Ba, 30/01/2024, 11:53

Sáng 30/1, tại thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An diễn ra Hội Báo Xuân Giáp Thìn và trao thưởng Giải Búa liềm vàng năm 2023 của tỉnh Nghệ An. Với tác phẩm “An cư, yên biên giới” nhóm tác giả Hải Việt, phóng viên Ban Thời sự - Chính trị Báo CAND và Văn Hậu, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Ban Tổ chức trao chứng nhận Giải 3.

Giải báo chí Búa liềm vàng được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm đã khẳng định ý nghĩa chính trị – xã hội của giải, khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt của những người làm báo cách mạng. Giải thưởng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí về đề tài xây dựng Đảng mà còn là sự kết nối, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ phóng viên báo chí trung ương và địa phương, kể cả cộng tác viên, những cây bút không chuyên.

Phóng viên Báo CAND đoạt giải 3, Giải Báo chí
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả.

Năm 2023, có 133 tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An với nhiều thể loại báo chí. Đây là sự kết tinh thành quả trí, lực của đội ngũ phóng viên, hội viên nhà báo trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, là minh chứng “biết nói” về hiệu ứng xã hội của giải Búa liềm vàng, một giải thưởng ngày càng có sự phát triển về đối tượng, về số lượng bài dự thi, về thể loại báo chí và chất lượng các tác phẩm tham dự.

Có 42 tác phẩm xuất sắc nhất được Ban Giám khảo thảo luận, lựa chọn để trình Ban Chỉ đạo tôn vinh, trao giải, đồng thời chọn tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VIII năm 2023. Với tác phẩm “An cư, yên biên giới” nhóm tác giả Hải Việt, phóng viên Ban Thời sự- Chính trị Báo CAND và Văn Hậu, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự đoạt Giải 3.

Tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An đã phát động Giải Búa liềm vàng của tỉnh Nghệ An năm 2024 và kì vọng giải thưởng Búa liềm vàng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, tìm tòi và sáng tạo của những người cầm bút, góp phần thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trần Thắng
.
.
.