Phản ứng linh hoạt, hướng đến mục tiêu mở cửa phục hồi kinh tế

Thứ Tư, 01/06/2022, 11:59

Đường lối đối ngoại nói chung và đối ngoại vaccine nói riêng của Đảng, Nhà nước ta là đúng đắn và chính xác, được cử tri và dư luận đánh giá cao thành công này.

Sáng 1/6, tại phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, vấn đề được một số đại biểu quan tâm đó là những phát sinh trong lĩnh vực y tế trong và sau quá trình chống dịch. 

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ có “bắt tay” câu kết trên đau khổ của người dân trong đại dịch hay không? -0
Đại biểu Tô Văn Tám phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam không đơn độc trước những thử thách của đại dịch

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) đánh giá, Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games lần thứ 31 không chỉ là thành tích cao của thể thao nước nhà mà còn chứng minh nước ta đang tự tin mở cửa du lịch khu vực và thế giới cũng như thích ứng với trạng thái bình thường mới. Chiến lược vaccine là một nhân tố quan trọng và hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID- 19.

"Trong chiến lược này, có hai điểm trọng tâm đáng chú ý là ngoại giao vaccine và nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Những nỗ lực ngoại giao vaccine thông qua hoạt động các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và ngoại giao nhân dân đã thành công" - đại biểu khẳng định và cho biết điều đó chứng tỏ Việt Nam không đơn độc trước những thử thách của đại dịch, của hoàn cảnh, bất chấp những tranh chấp lịch sự khác biệt về thể chế chính trị, nước ta vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, bằng hữu với các quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Điều đó cũng chứng tỏ đường lối đối ngoại nói chung và đối ngoại vaccine nói riêng của Đảng, Nhà nước ta là đúng đắn và chính xác, được cử tri và dư luận đánh giá cao thành công này. 

Điểm thứ hai mà đại biểu Tô Văn Tám đề cập là vấn đề nghiên cứu sản xuất trong nước, ngay khi xảy ra dịch bệnh COVID - 19, Việt Nam đã chủ trương nghiên cứu sản xuất vaccine COVID -19 trong nước để chủ động nguồn cung cấp phòng, chống dịch.

Chủ trương đó là đúng và cần thiết và từ tháng 5/2020, Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu phát triển thử nghiệm vaccine của Việt Nam và kỳ vọng đến cuối năm, cuối quý III năm 2021 sẽ có vaccine của Việt Nam để sử dụng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy có vaccine thương hiệu của Việt Nam.

Chính vì vậy, đại biểu Tô Văn Tám đề nghị cần đánh giá rõ thêm quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine ra sao, có tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu sản xuất như thế nào, triển vọng vaccine của Việt Nam ra sao vì trong quá trình tiếp xúc cử tri cho thấy cử tri quan tâm đến vấn đề này. "Chúng ta cần làm rõ xem có những cái "bắt tay" câu kết trong phòng chống dịch hay không?" - đại biểu kiến nghị.

Tránh tâm lý sợ thanh tra, thái độ cứ nhìn vào đâu là thấy y tế tiêu cực

Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) cho rằng dịch bệnh COVID-19 đang sang giai đoạn thoái trào, đại biểu cho rằng cần theo dõi sát, phản ứng linh hoạt, trở lại trạng thái bình thường để hướng đến mục tiêu mở cửa, phục hồi kinh tế thời kỳ hậu COVID-19; tránh quá tải hệ thống y tế để các bệnh viện đủ sức điều trị các bệnh lý thông thường bên cạnh bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đại biểu cũng bày tỏ trăn trở, sau đại dịch, con nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại của ngành y tế Việt Nam mà chúng ta vẫn loay hoay chưa tháo gỡ được.

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ có “bắt tay” câu kết trên đau khổ của người dân trong đại dịch hay không? -0
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại phiên họp.

Để góp phần tháo gỡ những vướng mắc của hệ thống y tế Việt Nam, đại biểu kiến nghị một số giải pháp sau: Thứ nhất, rà soát, cho ý kiến chi tiết, cụ thể sớm để hoàn thiện dự thảo Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi trong kỳ này, thông qua tại kỳ tiếp theo. Thứ hai, giám sát Chính phủ ban hành sớm các Nghị định, Thông tư then chốt nhằm tháo gỡ vướng mắc nghiêm trọng hệ thống y tế như khuyến nghị giảm cấp độ dịch như hướng dẫn quyết toán chi phí chống dịch, thống nhất thanh toán chi trả bảo hiểm y tế cho một số lĩnh vực cụ thể có nguồn ngân sách cụ thể ghi trong gói hồi phục kinh tế cho y tế tuyến cơ sở, đầu tư kỹ thuật cao tại các bệnh viện chuyên ngành. 

Thứ ba, cần có chính sách đào tạo nâng cao chất lượng, thu hút tài năng nguồn nhân lực đang vô cùng khó khăn của ngành y tế hiện nay. Cuối cùng, chia sẻ tâm tư với tư cách là một bác sĩ vẫn đang thường xuyên trực tiếp điều trị người bệnh, đại biểu mong muốn các vị lãnh đạo cao cấp, các vị đại biểu Quốc hội hiểu được phần nào những khó khăn mà các bác sĩ đang gặp phải không chỉ về vật chất cần có sự cảm thông cả về tinh thần.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cũng góp ý một số giải pháp lên quan đến công tác phòng chống dịch COVID -19 trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm đến hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, các bệnh viện công lập có cơ chế, chính sách để các cơ sở y tế chủ động, tự tin trong việc mua sắm trang thiết bị, thuốc men, tránh tâm lý, sợ thanh tra, kiểm tra, không dám làm, không dám mua và thái độ cứ nhìn vào đâu là thấy y tế tiêu cực.

Thu Thuỷ
.
.
.