Khánh thành, thông xe cầu Thủ Thiêm 2

Thứ Năm, 28/04/2022, 12:17

Sau gần 7 năm thi công với nhiều lần trễ hẹn, ngày 28/4 cầu Thủ Thiêm 2 đã chính thức được TP Hồ Chí Minh khánh thành và thông xe...

Dự Lễ khánh thành, thông xe cầu Thủ Thiêm 2 có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh.

Cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng vào năm 2015 theo hợp đồng BT, dự kiến hoàn thành vào năm 2018, đây là số tiền lớn nhất đầu tư cho việc xây dựng cầu tại TP Hồ Chí Minh đến thời điểm này. Tuy nhiên, do vướng mắc về vốn và giải phóng mặt bằng nên việc xây dựng cầu đã chậm tiến độ hơn 4 năm. Việc khánh thành, đưa vào khai thác cầu Thủ Thiêm 2 đã tạo thêm một hướng kết nối và giải tỏa áp lực giao thông từ khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm nói riêng, TP Thủ Đức nói chung, giải tỏa áp lực giao thông dọc 2 bờ sông Sài Gòn nói riêng.

20220428_093054.jpg -0
Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2.

Cầu Thủ Thiêm 2 có chiều dài hơn 1,4 km, phần cầu dài 886 m gồm 6 làn xe với trụ tháp chính được thiết kế để lắp dây văng cao 113m. Cầu có nhánh chính nối thẳng xuống đường Tôn Đức Thắng, quận quận 1 với chiều dài 437m gồm 4 làn xe vượt qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn và kết nối với nút giao Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng. Điểm đặc biệt của cầu Thủ Thiêm 2 nằm ở thiết kế với kiến trúc cầu rồng, thiết kế dây văng đem lại cho cầu tính thẩm mỹ độc đáo và được kỳ vọng trở thành cây cầu biểu tượng của TP Hồ Chí Minh. Ngoài việc bố trí lại giao thông trên một số tuyến đường để khai thác hiệu quả cầu Thủ Thiêm 2, Hội đồng đặt đổi tên đường TP Hồ Chí Minh cũng thống nhất đề xuất đặt tên cầu Thủ Thiêm 1 đến 4 với những cái tên lần lượt là Cầu Thủ Thiêm, Bason, Thủ Ngữ và Bến Nghé.

Tại buổi lễ ,Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu khẳng định,TP Hồ Chí Minh không chỉ là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô dân số mà còn là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, là đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Về giao thông, TP Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và cả hàng không giúp kết nối liên vùng, cửa ngõ quốc tế Việt Nam và Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: “Cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ từng bước hoàn chỉnh, liên kết khu vực phía Đông với trung tâm Thành phố và khu bờ Tây sông Sài Gòn. Ngoài việc cải thiện về hạ tầng, dự án sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế TP Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư phía Đông; tạo đà để mời gọi, thu hút đầu tư tại TP Thủ Đức nói riêng, TP Hồ Chí Minh nói chung”.

20220428_093441(0).jpg -0
Những chiếc xe đầu tiên lưu thông qua cầu Thủ Thiêm 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, việc xây dựng hoàn thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 có ý nghĩa to lớn đối với TP Hồ Chí trong bối cảnh Thành phố đang nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau tác động của đại dịch COVID-19. 

Đức Thắng
.
.
.