Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Thứ Năm, 28/07/2022, 13:33

Sáng 28/7, Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Thường trực HĐND – UBND TP và lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương của TP.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo chủ chốt TP Hải Phòng đã trao đổi, phân tích, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANTT và một số nhiều nội dung khác.

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an làm việc tại Hải Phòng -0
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong đó có tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND  thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu TP Hải Phòng đạt được, giữa bối cảnh tác động của dịch bệnh cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. Đáng chú ý về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Hải Phòng liên tục duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước cũng như mặt bằng chung cả nước.

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an làm việc tại Hải Phòng -0
Đại tướng Tô Lâm chủ trì chương trình làm việc.

Thành ủy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt được kết quả tích cực. Việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Tập trung cao độ triển khai thực hiện chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Thành phố cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an làm việc tại Hải Phòng -0
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích của TP Hải Phòng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân; các ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các lực lượng vũ trang và cơ quan, đơn vị trong khối nội chính của TP Hải Phòng, đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT cũng như công tác xây dựng lực lượng Công an trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Sự đóng góp của TP Hải Phòng là vô cùng quan trọng trong nỗ lực không ngừng của lực lượng CAND, phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những quốc gia ổn định bậc nhất khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an làm việc tại Hải Phòng -0
Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hải Phòng là cửa ngõ chính thông ra biển của khu vực phía Bắc và cả nước, có vị thế trọng yếu về quốc phòng, an ninh, vì vậy công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn là đặc biệt quan trọng. Đề nghị Thành ủy Hải Phòng và các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, gắn với công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an làm việc tại Hải Phòng -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và các đại biểu dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm tổng thể, liên thông theo đúng Quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra năm 2022 và thời gian tiếp theo trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID  - 19. Đồng thời cần đẩy mạnh cải cách công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng công tác quốc phòng, an ninh, tiếp tục tạo môi trường ổn định để phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với tinh thần năng động, sáng tạo, truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, TP Hải Phòng sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, trên tinh thần định hướng chiến lược tại Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hải Phòng nhất định sẽ cất cánh vào tương lai tươi sáng.

Văn Minh
.
.
.