Đà Nẵng đưa 3 dự án giao thông trọng điểm vào vận hành đúng dịp Tết Nguyên đán

Thứ Ba, 30/01/2024, 15:51

Ngày 30/1, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành 3 dự án giao thông lớn gồm: Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601, Dự án tuyến đường ĐH 2 và Dự án đường vành đai phía Tây 2 giai đoạn 1. Đây là các công trình giao thông nằm ở khu vực phía Tây Đà Nẵng, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Cụ thể, tuyến đường ĐT601 dài 35,681km, có tổng mức đầu tư 725 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 4/2020 và hoàn thành vào tháng 1/2024. Tuyến đường đi qua các xã Hòa Sơn, xã Hoà Liên và xã Hoà Bắc thuộc huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng.

Tuyến đường hoàn thành giúp cải thiện điều kiện giao thông khu vực các xã của huyện Hòa Vang; hoàn chỉnh và kết nối hệ thống giao thông theo quy hoạch; phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Đà Nẵng đưa 3 dự án giao thông trọng điểm vào vận hành phục vụ nhân dân đúng dịp Tết Nguyên đán -0
Đà Nẵng đưa 3 dự án giao thông trọng điểm vào vận hành phục vụ nhân dân đúng dịp Tết Nguyên đán -1
Lễ khánh thành 3 công trình giao thông trọng điểm của TP Đà Nẵng.  

Đường Vành đai phía Tây 2 có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, đường Vành đai phía Tây 2 (đoạn từ đường số 8 KCN Hòa Khánh đến đường tránh Hải Vân - Túy Loan) khởi công tháng 12/2019. Đến nay, tuyến đường đã được hoàn thành đưa vào sử dụng 4,6km trên toàn tuyến 14km.

Việc hoàn thành đoạn tuyến giao thông này có ý nghĩa quan trọng khi kết nối Cảng Liên Chiểu với các khu công nghiệp Liên Chiểu, Hòa Khánh, nâng cao chất lượng sống và điều kiện đi lại của người dân ở khu vực phía Bắc.

Tuyến đường ĐH 2 dài 8,92km, có tổng vốn đầu tư hơn 205,5 tỉ đồng và được khởi công vào tháng 10/2018. Đường đi qua 2 xã Hòa Nhơn, Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Tuyến đường ĐH 2 đã đưa vào khai thác hơn 1,5 năm góp phần giảm áp lực giao thông trên tuyến tránh Hải Vân – Túy Loan cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức độ an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực. Tuyến đường này kết nối các tuyến đường hiện trạng trong mạng lưới đường giao thông của thành phố với tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan và Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Tại lễ khánh thành, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và sự chung tay, đóng góp của hơn 2.500 hộ dân đã nhường đất để xây dựng đường cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, tuyến đường ĐH2 có số hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhất với hơn 1.200 hộ, tuyến đường ĐT601 với gần 1.000 hộ và tuyến đường vành đai phía tây 2 với hơn 330 hộ.

“Bên cạnh những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, các công trình này được thi công trong điều kiện bị ảnh hưởng của thời tiết mưa bão bất lợi kéo dài; tình hình COVID-19 trong 2 năm 2020 và 2021; hướng tuyến qua địa hình đồi núi phức tạp, trải dài...

Đà Nẵng đưa 3 dự án giao thông trọng điểm vào vận hành phục vụ nhân dân đúng dịp Tết Nguyên đán -0
Cận cảnh đường Vành đai phía Tây 2 của TP Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Thành ủy; sự giám sát, đồng hành, hỗ trợ của HĐND thành phố; sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành cùng với sự chia sẻ, hỗ trợ của nhân dân, đến nay, các công trình đã được hoàn thành toàn bộ các hạng mục liên quan và khánh thành phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hoài Thu
.
.
.