Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Chủ Nhật, 14/10/2018, 20:59
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo lời mời của đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 6 Việt Nam - Trung Quốc, sáng ngày 14-10, Đoàn đại biểu cấp biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa XHCN Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Cùng ngày, tại Thành phố Quảng Châu, Bộ trưởng Tô Lâm đã tiếp đồng chí Lý Xuân Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông.

Bộ trưởng Tô Lâm đã tiếp đồng chí Lý Xuân Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông.

Đồng chí Lý Xuân Sinh nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng Đoàn; thông báo với Đoàn về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Đông. Đồng chí đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Quảng Đông với các tỉnh, thành phố của Việt Nam và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Đông với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Đông. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Quảng Đông không chỉ gần gũi về địa lý mà còn có quan hệ gắn bó từ lâu. Nơi đây, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng sinh sống và hoạt động cách mạng. Nhắc đến Quảng Đông là nhắc đến Trường quân sự Hoàng Phố, là nhắc đến Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội.

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông đã giành được trong sự nghiệp cải cách, mở cửa dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân. Tin tưởng với tiềm lực kinh tế mạnh, trình độ công nghệ cao và vị trí địa lý gần Việt Nam, tỉnh Quảng Đông sẽ luôn đi đầu trong việc hợp tác với Việt Nam.

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước đạt kết quả rất tích cực, trở thanh kênh thông tin quan trọng tham mưu cho Lãnh đạo hai Đảng, hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất. Lực lượng thực thi pháp luật của tỉnh Quảng Đông với Bộ Công an và các địa phương Việt Nam có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể và đạt kết quả tốt trên lĩnh vực truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân bị mua bán, bảo hộ công dân...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Đông tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện cho Cơ quan An ninh và thực thi pháp luật tỉnh Quảng Đông tăng cường hợp tác với Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam.

Trí Trung
.
.
.