Truyền thông "nói" UAE nghi ngại... Việt Nam

Thứ Sáu, 31/08/2018, 11:50
Tham gia Asiad 2018 ở Idonesia, Olympic Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) muốn giành huy chương vàng (HCV) nhưng họ đã thua Olympic Nhật Bản ở trận bán kết, vào ngày 1-9, tuyển bóng đá nam tới từ Trung Đông sẽ gặp Olympic Việt Nam để tranh HCĐ Asiad. Trước trận đấu này, truyền thông UAE tỏ ra khá thận trọng và đánh giá cao Olympic Việt Nam.

Tờ Dân tộc (The National) đã có bài viết thể hiện sự thất vọng. “Hy vọng giành huy chương của bóng đá UAE vẫn còn, nhưng HCV là mục tiêu được nhắm tới đã không thành sự thực” – tờ The National viết. Tờ báo này cũng đánh giá rất cao Olympic Việt Nam với nhận định thầy trò Park Hang-seo có lối chơi chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt, với nhiều cầu thủ có thể ghi bàn.

Báo chí UAE tỏ ra thất vọng khi đội nhà thua Olympic Nhật Bản ở bán kết

Trong khi đó, tờ Waka đã phân tích khá kỹ về đội tuyển Olympic Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao khả năng cầm quân của HLV Park Hang-seo. “HLV của Olympic Việt Nam từng là trợ lý cho HLV Guus Hiddink của đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Thành công của ông Park với bóng đá Việt Nam giúp ông được gọi là Hiddink của Hàn Quốc. Trận tranh HCĐ sắp tới sẽ rất khó khăn với Olympic UAE” – tờ này viết.

Với tờ Khaleej Times, họ phân tích: “Olympic UAE đã tiến rất gần đến trận chung kết nhưng đã thất bại. Dẫu sao, thầy trò Skorza có thể tự hào với những gì đã làm được. Sự chuẩn bị của Olympic UAE đã không như mong đợi sau màn ẩu đả với Olympic Malaysia trước thềm ASIAD 18. 

Vượt qua vòng bảng và phải trải qua 2 trận đấu giải quyết thắng thua bằng sút luân lưu, Olympic UAE đã gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ Nhật Bản có tốc độ vượt trội”. Nhận định về trận thua Nhật Bản, tờ Gulf News của UAE cho biết: “UAE thua đau vì bàn thắng muộn của Olympic Nhật Bản”. 

Trận Nhật Bản - UAE diễn ra cũng rất cống hiến

Phân tích sâu hơn, tờ này cho biết đội tuyển Olympic UAE sẽ quyết tâm đánh bại Olympic Việt Nam ở trận tranh HCĐ nhờ có kinh nghiệm hơn tại sân chơi này. 

“Nếu thắng trận đấu sắp tới, UAE sẽ có thành tích tốt thứ hai tại đấu trường ASIAD  với kinh nghiệm đã có trong các trận đấu lớn của bóng đá UAE, giành HCĐ là nhiệm vụ khả thi”. Trước đó, bóng đá UAE từng giành HCB tại ASIAD 2010, khi đội tuyển Olympic của họ lọt tới chung kết và thua Olympic Nhật Bản 0-1.

Nguyễn Hoàng (tổng hợp)
.
.
.