Đội tuyển Việt Nam: Khi những đôi chân trở lại mặt đất

Thứ Tư, 26/12/2018, 19:28
Hàng loạt hạn chế được đội tuyển Việt Nam bộc lộ trong trận đấu giao hữu hôm 25-12 sẽ giúp HLV Park Hang Seo và các cầu thủ có thể hoàn thiện mình hơn trước một giải đấu lớn nơi có rất nhiều đối thủ ở đẳng cấp vượt trội.

Phải nói rằng việc tổ chức một trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên vào tối 25-12 là thực sự hữu ích trong bối cảnh cả hai đội tuyển đều đang trong quá trình chuẩn bị tích cực cho vòng chung kết Asian Cup. Riêng với đội chủ nhà, sau thành tích vô địch AFF Cup 2018 thì một trận thử lửa với một đối thủ như Triều Tiên là thực sự hữu ích.

Thể lực vẫn là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu sắp tới.

Dù không còn được đánh giá cao như cách đây 8 năm (tại World Cup 2010) nhưng rõ ràng đội bóng của HLV Kim Jong Jun vẫn ở một đẳng cấp cao hơn những Philippines, Malaysia, Myanmar... Vậy trước một đối thủ như thế chúng ta đã thể hiện được những gì?

Hôm qua đội tuyển Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng khá đáng tiếc, dù trong một trận đấu giao hữu mà cả hai đội đều coi là nơi thử nghiệm đội hình thì những gì mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện chắc chắn chưa thể làm HLV Park Hang Seo cũng như ban huấn luyện yên tâm. 

Một hàng công với những Tiến Linh, Công Phượng hay Đức Huy rất tiếc đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Trong khi hàng thủ vẫn còn đó những điểm yếu cố hữu. Ngoại trừ một Văn Đại (được HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao sau trận đấu) những vị trí khác vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm.

Khả năng dứt điểm của hàng công cũng là một vấn đề cần phải cải thiện trong thời gian tới.

Nếu dùng một phép so sánh thì đội tuyển Việt Nam hôm qua phô diễn được điểm mạnh về kỹ thuật nhưng không hiệu quả bằng đối thủ CHDCND Triều Tiên. Cần nhớ là các đối thủ Tây Á của chúng ta như Iran, Iraq có lối chơi khá tương đồng với đội tuyển CHDCND Triều Tiên gói gọn trong mấy chữ là đơn giản và hiệu quả.

Điểm yếu thể lực cũng lộ ra trong trận đấu ngày hôm qua. Dù trong cuộc họp báo HLV Park Hang Seo nói rằng đã cho các cầu thủ tích cực hồi phục thể lực sau khi lên ngôi vương Đông Nam Á nhưng rõ ràng hành trình vất vả tại AFF Cup 2018 vừa qua vẫn để lại dấu ấn khá rõ nét trên rất nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam. 

Minh chứng rõ nét nhất là sự hụt hơi của những Hồng Duy, Minh Vương, Công Phượng... trong mỗi lần phải đua tốc độ cùng đối thủ. Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi thể lực chính là điểm mạnh của những đội bóng Tây Á.

"Thầy Park" cũng phần nào thể hiện sự lo lắng về vấn đề này khi ông cho biết trong cuộc họp báo sau trận đấu hôm qua rằng đội tuyển đang luyện tập để tránh việc bị đối thủ ghi bàn trước. Điều đó có nghĩa là chiến lược gia người Hàn Quốc đã thấy rõ những vấn đề hiện tại của đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng như và chắc chắn các học trò của ông sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu để các đối thủ mạnh về thể lực như Iran hay Iraq dẫn bàn trước trong giải đấu sắp tới.

Một vấn đề khác mà nhiều người lo lắng chính là điểm rơi phong độ của những nhân sự chủ chốt của đội tuyển.  Các cầu thủ Việt Nam chỉ có 4 ngày nghỉ sau khi vô địch AFF Cup 2018, sau đó là chuỗi ngày tập luyện và thi đấu giao hữu. Vào tháng sau đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu thuộc bảng D VCK Asian Cup 2019 với nhịp độ 4 ngày 1 trận. Nhịp độ thi đấu như thế vốn không quá cao song nếu đặt trong bối cảnh các cầu thủ đã liên tục "bị vắt sức" trong nhiều giải đấu trước đó thì lại là một vấn đề lớn.

Trận đấu với Triều Tiên hôm qua cho thấy đội tuyển Việt Nam còn rất nhiều vấn đề dù vừa lên ngôi vương khu vực. Một trận đấu giao hữu với đối thủ ở đẳng cấp châu lục cho thấy chúng ta đang ở đâu và cần phải làm gì nếu muốn tiến lên. May mắn là những vấn đề đó được bộc lộ ở một trận đấu giao hữu trước thềm Asian Cup 2019 chúng ta vẫn còn thời gian để khắc phục.

Kết quả hòa thực sự hữu ích khi giúp đưa những đôi chân của đội tuyển Việt Nam về lại mặt đất sau chiến tích tại AFF Cup vừa qua.

D.Dự
.
.
.