Cầu thủ Việt Nam phải từ bỏ “thói quen xấu” ở sân chơi quốc tế

Chủ Nhật, 09/05/2021, 10:26
Những thói quen phản ứng thái quá với các trọng tài, các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ nhận án phạt nặng khi ra sân chơi quốc tế.

Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 đang chứng kiến nhiều tình huống cầu thủ phản ứng thái quá với đội ngũ trọng tài. Đó là tình huống thủ môn Thanh Vũ của Cần Thơ khiêu khích trọng tài Anh Đức ở ngày khai mạc giải hạng Nhất Quốc gia. 

Hay là tình huống thủ môn Thanh Thắng và ban huấn luyện TP Hồ Chí Minh có hành vi không đúng mực với trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành ở vòng 9 V.League 2021.

Mới đây, hai tuyển thủ quốc gia là Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai) và Hoàng Đức cũng có những hành vi không đẹp với các trọng tài. Công Phượng đã bị VPF gửi văn bản đến Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhắc nhở. Đây là một trong những hồi chuông cảnh báo cho tính chuyên nghiệp của các cầu thủ.

Điều đáng tiếc nhất là các trọng tài đã không xử lý nghiêm khắc với các trường hợp này. Nhiều trường hợp phải đợi Ban kỷ luật ra án phạt bổ sung. Và cũng có trường hợp bị bỏ qua lỗi. Cũng vì không có tính răn đe mà các lỗi diễn ra với tần suất ngày càng tăng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam trên con đường đi lên chuyên nghiệp.

Trong các đợt tập huấn công tác trọng tài trước thềm mùa giải 2021 tại V.League cũng như hạng Nhất Quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quán triệt rất quyết liệt vấn đề này. Thậm chí, VFF từ hai mùa giải gần đây đã mở cửa với báo chí tham dự các buổi phổ biến luật mới của FIFA. 

Điều này nhằm phục vụ cả công tác chuyên môn báo chí thể thao trong tác nghiệp, giúp các phóng viên hiểu hơn về những luật bổ sung của FIFA. Qua đây cũng là kênh thông tin tinh thần mà VFF muốn hướng đến, đó là chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp cho chính các cầu thủ.

Thủ môn Nguyên Mạnh từng nhận tấm thẻ đỏ đáng quên ở AFF Cup 2016. Ảnh: MT.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã nhiều lần nhấn mạnh, các trọng tài cần xử lý quyết liệt với các hành vi phi thể thao. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn của giải mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp cho chính các cầu thủ. 

Bởi các cầu thủ là tuyển thủ quốc gia, khi thi đấu ở các giải chuyên nghiệp quốc gia, ở các tình huống phạm luật, không được các trọng tài xử lý nghiêm khắc sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Điều này khiến nhiều cầu thủ ra sân chơi quốc tế sẽ mang theo thói quen xấu và nhận án phạt gây ảnh hưởng đến đội tuyển cả về mặt chuyên môn và hình ảnh.

Ông Trần Quốc Tuấn từng chia sẻ rằng: "Công tác trọng tài ở các giải chuyên nghiệp trong nước tốt sẽ giúp các tuyển thủ quốc gia tránh được tình trạng thiếu hiểu biết vì luật. Bởi ở các giải trong nước, có nhiều tình huống các trọng tài không quyết liệt, do đó mà khi tham dự các giải đấu quốc tế bị những thẻ phạt không đáng có".

Bóng đá Việt Nam chưa thể quên được trận đấu trong nước mắt ở bán kết AFF Cup 2016, thủ môn Nguyên Mạnh đã nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ một phút mất tự chủ. Đội tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người và không có thủ môn. Chúng ta nhận thất bại cay đắng và bị loại đầy tiếc nuối. Đó là hệ quả đến từ việc không tôn trọng luật. Tình huống mà nhiều trọng tài ở V.League có thể bỏ qua hoặc chỉ dừng lại ở thẻ vàng.

Đã đến lúc, VFF cần vào cuộc mạnh mẽ hơn với các hành vi phi thể thao đến từ các cầu thủ ở sân chơi chuyên nghiệp trong nước. Có như vậy, khi họ khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, bước ra sân chơi quốc tế mới có thể thi đấu chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên Park Hang-seo  “mạo hiểm” với Đoàn Văn Hậu?

Trong danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Đoàn Văn Hậu là cái tên gây bất ngờ nhất. Bởi lẽ, Văn Hậu đang hồi phục chấn thương và đã hơn 1 năm không thi đấu. Hậu vệ người Thái Bình đã không thi đấu một thời gian dài, từ khi giải vô địch quốc gia Hà Lan kết thúc sớm hồi tháng 4/2020.

Trước đó, anh cũng chỉ thi đấu cho đội trẻ và dự bị ở đội 1 Heerenveen. Văn Hậu trở lại Hà Nội vào đầu tháng 8/2020 và chưa thi đấu trận chính thức nào. 

Lần gần nhất hậu vệ này ra sân là ở trận đấu tập với Viettel hồi tháng 9/2020, sau đó dính chấn thương và nghỉ dài. VFF đã nhận được khuyến cáo chỉ có thể để Văn Hậu tập luyện trở lại với cường độ tăng dần trong ít nhất 3-4 tuần nữa. Điều này nhằm giúp Văn Hậu thích nghi lại dần dần, trước khi có thể bước vào thi đấu chính thức.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra nửa đầu tháng 6 tới tại UAE, nếu chiểu theo khuyến cáo trên của các bác sĩ, khả năng Văn Hậu có thể ra sân là gần như không thể, nếu không muốn anh tiếp tục phải mạo hiểm. 

Khuyến cáo của các bác sĩ khẳng định, Văn Hậu vừa trải qua chấn thương dài hạn, cần thời gian để lấy lại phong độ. Hiện tại, Văn Hậu có thể tập luyện từng phần với đội, tuy nhiên khối lượng tập cần được điều chỉnh tăng dần dần và cần theo dõi tình trạng gối để tránh quá tải. Điều này đồng nghĩa dù bình phục, hậu vệ của Hà Nội khó lòng chơi với phong độ cao nhất.

Đầu năm 2020, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từng bày tỏ quan ngại khi trung vệ Trần Đình Trọng được ông Park sử dụng ở Vòng chung kết U23 châu Á 2020 (Thái Lan). Thời điểm trên, Đình Trọng cũng chưa bình phục 100%. Sau giải đấu này, Đình Trọng tiếp tục tái phát chấn thương, phải phẫu thuật và vừa mới trở lại ở V.League 2021.

H.H

Hưng Hà
.
.
.