Cầu thủ Sông Lam đấm vỡ mũi đối thủ phải chịu thêm án nội bộ

Thứ Năm, 09/02/2017, 09:06
Sau khi bị Ban Kỷ luật VFF treo 5 trận, phạt 25 triệu đồng vì hành vi đấm vỡ mũi cầu thủ Đắk Lắk ở Cúp Quốc gia năm nay, cầu thủ Thế Nhận của Sông Lam Nghệ An đã bị CLB Sông Lam Nghệ An phê bình gay gắt.



Trả lời báo chí, Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh thẳng thắn nhận xét: "Đương nhiên chúng tôi không làm đơn kháng cáo, vì Thế Nhận đã phạm lỗi rõ ràng, và án phạt của Ban Kỷ luật VFF là hoàn toàn chính xác. Không những vậy chúng tôi còn dành thêm án phạt nội bộ đội bóng cho Thế Nhật". 

Cũng theo ông Thanh, cầu thủ này phải tự bỏ tiền túi 25 triệu đồng để nộp phạt cho VFF. Năm ngoái, Quế Ngọc Hải cũng phải tự bỏ một số tiền lên tới 800 triệu đồng để nộp phạt tương tự.

Nếu các CLB khác cũng nghiêm khắc với cầu thủ của mình như cách Sông Lam Nghệ An đang làm với Thế Nhật, có quyền tin rằng những trận đấu tới ở V.League, giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia, vấn đề bạo lực sẽ được giảm tải. 

Chỉ sợ là với nhiều CLB, thay vì nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm lại tìm đủ mọi cách, mọi cửa để nguỵ biện, bao che cho cầu thủ của mình (?). 

Tuấn Thành
.
.
.