Báo chí Thái Lan dùng từ "đau đớn" khi nhìn lại SEA Games 30

Thứ Năm, 12/12/2019, 11:12
Thất bại tại SEA Games 30 của cả hai đội bóng đá nam và nữ khiên báo chí xứ chùa vàng từ bất ngờ đến đau đớn khi nhìn Việt Nam vươn lên đứng đầu khu vực.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan đã dùng từ "đau đớn" trong bài bình luận về kết quả bóng đá tại SEA Games 30 của bóng đá nước này. “Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã đối mặt với một năm đau đớn (2019). Chúng ta từng vĩ đại nhất Đông Nam Á nhưng hiện nay, Việt Nam đã liên tiếp vô địch AFF Cup 2018 và giành HCV SEA Games 2019. Còn Thái Lan lại phải dừng bước ở bán kết AFF Cup rồi bị loại ngay sau vòng bảng của SEA Games”, Siam viết trong bài bình luận ngày 12-12.

Siam có rất nhiều lý do cho bình luận này bởi năm 2019 này bóng đá Thái Lan đã nhận quá nhiều sự thất vọng đặc biệt nếu đặt cạnh những thành tích của Việt Nam. 

Sau thất bại tại AFF Cup 2018, Thái Lan tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của bóng đá Việt Nam tại  AFC Asian Cup 2019, khi đội bóng xứ chùa vàng dừng bước tại vòng 16 đội còn đoàn quân của thày Park vào tới tứ kết. Tại King Cup giải đấu mà người Thái muốn có một trận phân định ngôi vương Đông Nam Á với Việt Nam thì họ cũng nhận thất bại 0-1.

HLV Kiatisak thừa nhận "bất ngờ" với thành công của bóng đá Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Không dừng lại, tại vòng loại U23 châu Á, đội bóng xứ chùa Vàng thất bại tan nát 0-4 trước Việt Nam và chỉ có được suất dự vòng chung kết với tư cách đội chủ nhà. 

Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, đoàn quân của HLV Nishino càng không thể so sánh với thành tích bất bại của đội đầu bảng Việt Nam. Còn ở SEA Games 30 thì đoàn voi chiến dừng bước tại vòng bảng cũng bởi một trận hòa trước Việt Nam dù họ đã dẫn trước 2-0 từ rất sớm...

ĐTQG và U22 gây thất vọng trong khi U19 Thái Lan cũng không thể giành nổi vé tới  Uzbekistan để dự vòng chung kết châu Á vào tháng 10 năm sau. Trong khi đó U19 Việt Nam vẫn lách qua khe cửa hẹp để có suất tham dự giải đấu này với tư cách đội nhì bảng J.

Không chỉ có bóng đá nam, bóng đá nữ của Thái Lan cũng liên tiếp nhận tin buồn khi họ chịu hai thất bại trước chính thày trò HLV Mai Đức Chung cùng với tỷ số 0-1 tại giải Vô địch Đông Nam Á và trận chung kết SEA Games 30. Họ cũng bị Việt Nam vượt lên trong sự so sánh về số lần đoạt huy chương vàng SEA Games so với các cô gái Việt Nam.

Chứng kiến những thành công của bóng đá Việt Nam một người từng rất "tự cao" về trình độ phát triển của Thái Lan trong môn thể thao vua như HLV Kiatisak cũng phải tỏ ra bất ngờ. "Tôi không ngạc nhiên về thành công của bóng đá Việt Nam. Bởi điều này đã được chuẩn bị trong kế hoạch 10 năm của họ. Nhưng phải thừa nhận tôi không thể ngờ ngày họ thành công đến sớm như vậy.", Zico Thái nói với tờ tờ Matichon.

Khi còn dẫn dắt ĐT Thái Lan, tôi đã nghĩ họ sẽ mất 10 năm, nhưng đây chỉ là 6-7 năm họ đã vô địch được AFF Cup 2018 và SEA Games 30. Đội hình chính của Việt Nam vẫn còn rất trẻ khi mới chỉ 22-23 tuổi", HLV Kiatisak cho biết thêm.

Bình Nguyễn
.
.
.