Điều tra vụ tàu công suất lớn hút trộm cát vùng giáp ranh

Thứ Ba, 04/07/2023, 17:40

Sau phản ánh của Báo CAND về việc tàu hút cát công suất lớn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương vào cuộc xác minh và đề nghị Công an huyện điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 4/7, ông Lê Ngọc Quý - Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về kết quả ban đầu việc kiểm tra, xác minh và xử lý vụ khai thác cát tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai.

Theo đó, ngày 28/6, lực lượng chức năng xã Ia Khai tiến hành kiểm tra và phát hiện có 2 tàu hút cát trên lòng hồ Thủy điện Sê San 4, thuộc địa giới hành chính làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai (giáp ranh với tỉnh Kon Tum).

Công an vào cuộc điều tra vụ tàu công suất lớn hút trộm cát vùng giáp ranh -0
Tàu hút cát công suất lớn vừa bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ.

Trong đó, có 1 tàu đang hoạt động khai thác tại khu vực gần bờ sông, trên tàu có cát và nước nên chưa xác định được khối lượng và 1 tàu đang vận chuyển cát trên lòng hồ Thủy điện Sê San 4, trên tàu có khoảng 30m3 cát.

Tiếp tục kiểm tra tại bờ sông làng Ếch (xã Ia Khai), lực lượng chức năng phát hiện bãi tập kết có khoảng 200m3 cát và 1 xe ô tô mang BKS 81C-099.18 chở khoảng 10m3 cát từ bãi tập kết ra ngoài. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, di chuyển xe ô tô chở cát về trụ sở xã để tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an vào cuộc điều tra vụ tàu công suất lớn hút trộm cát vùng giáp ranh -0
Trên tàu được trang bị nhiều máy móc, thiết bị để khai thác cát với công suất lớn.

Kết quả xác minh ban đầu, huyện Ia Grai xác định phần lớn người khai thác cát trên 2 tàu có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng và chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cát; các đối tượng khai nhận làm thuê cho một người tại tỉnh Gia Lai. UBND xã Ia Khai đã giao Công an xã kiểm tra, xử lý các trường hợp không khai báo tạm trú và tiếp tục xác minh chủ phương tiện 2 tàu hút cát cũng như cá nhân liên quan.

Đối với xe ô tô, địa phương đã yêu cầu tài xế làm việc và xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc mua bán, vận chuyển cát. Tuy nhiên, tài xế chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan.

Công an vào cuộc điều tra vụ tàu công suất lớn hút trộm cát vùng giáp ranh -0
Bãi tập kết cát trái phép đang có khoảng 200m3 cát và lán trại, tàu hút cát công suất lớn.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, địa phương đã đề nghị Công an huyện vào cuộc, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ việc; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 12/7 để theo dõi, chỉ đạo.

“Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, không bao che hành vi vi phạm”, ông Quý nói thêm.

Liên quan đến việc này, theo tìm hiểu của chúng tôi thì tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh từ năm 2017. Tuy nhiên, vào giữa tháng 4/2023, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ: Tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh vẫn tái diễn ra; đối tượng dùng xà lan, tàu hút cát lớn khai thác rồi vận chuyển về bãi tập kết bên bờ hồ thủy điện Ia Ly (địa giới hành chính huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Công an vào cuộc điều tra vụ tàu công suất lớn hút trộm cát vùng giáp ranh -0
Xe ô tô vận chuyển cát từ bãi tập kết ra ngoài bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản.

Nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả, thống nhất trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vùng giáp ranh, tỉnh Kon Tum đề nghị tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép thuộc khu vực giáp ranh.

Nhận được văn bản này, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Sở TN&MT cùng các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tỉnh Kon Tum để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, khẩn trương làm rõ nguồn gốc, khối lượng cát tập kết bên bờ hồ thủy điện Ia Ly như phản ánh của tỉnh Kon Tum trong văn bản trước đó.

Đồng thời, UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Chí Hào
.
.
.