Thêm sắc xuân với quê hương Đồng Khởi

Thứ Bảy, 22/01/2022, 14:50

Báo CAND vận động các tấm lòng hảo tâm đóng góp 200 phần quà Tết với tổng trị giá 100 triệu đồng trao tặng CBCS Công an huyện Mỏ Cày Nam, huyện Thạnh Phú bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cùng với đại diện Báo CAND trao quà Tết tặng CBCS Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 vào sáng 22/1, có đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Huyện ủy Mỏ Cày Nam, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre…

Cùng ngày, những phần quà ấm áp nghĩa tình cũng được đại diện Báo CAND trao cho hàng chục CBCS, Công an viên tại huyện Thạnh Phú.

Thêm sắc xuân với quê hương Đồng Khởi anh hùng -0
Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến và Trung tá Nguyễn Văn Bình ân cần thăm hỏi, trao quà, chúc Tết CBCS Công an huyện Mỏ Cày Nam.

Đại tá Võ Công Bình cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu, tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Từ khi phát sinh dịch bệnh COVID-19 đến nay, Công an toàn tỉnh Bến Tre đã có 411 CBCS nhiễm COVID-19.

Thêm sắc xuân với quê hương Đồng Khởi anh hùng -0
Đại tá Võ Công Bình và đại diện Huyện ủy Mỏ Cày Nam trao quà Tết tặng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Ban Thư ký tòa soạn Báo CAND đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND đến CBCS Công an các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú.

“Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là tấm lòng của lực lượng CAND nói chung, của những người làm báo Báo CAND, của các nhà hảo tâm hướng về đồng bào, CBCS còn nhiều khó khăn”, Trung tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Thêm sắc xuân với quê hương Đồng Khởi anh hùng -1
Lãnh đạo Tỉnh ủy Bến Tre, Báo CAND, Công an tỉnh Bến Tre; Huyện ủy, Ban Chỉ huy huyện Mỏ Cày Nam trao quà Tết tặng CBCS Công an các xã, thị trấn trên địa bàn. 

Ông Ngô Văn Dò, Công an thị trấn Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú) chia sẻ, tham gia lực lượng Công an thị trấn gần 25 năm nay, mặc dù thời gian và kinh tế gia đình có phần khó khăn, nhưng những điều đó không làm ông chùn bước trước tội phạm. “Nay có thêm Công an chính quy về địa phương, lực lượng cơ sở như chúng tôi tự tin hơn khi tham gia bắt trộm, cướp, xây dựng địa bàn thôn, ấp yên bình”, ông Dò cho biết.

Thêm sắc xuân với quê hương Đồng Khởi anh hùng -0
Trung tá Nguyễn Văn Bình chuyển lời chúc tốt đẹp của Đảng ủy, Ban biên tập Báo CAND đến CBCS Công an huyện Mỏ Cày Nam.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre: "Chương trình hỗ trợ, động viên lực lượng Công an xã, thị trấn nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 của Báo CAND đã góp phần tích cực động viên lực lượng cơ sở tiếp tục bám sát, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Thêm sắc xuân với quê hương Đồng Khởi anh hùng -1
Đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Bến Tre, Ban Chỉ huy Công an huyện Thạnh Phú tặng quà Tết, động viên CBCS.

Dịp này, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cũng đã vận động các nhà hảo tâm, ủng hộ 200 phần quà trao tặng CBCS Công an huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách.

Trần Lĩnh
.
.
.