Hàng trăm suất quà đến với người dân Thừa Thiên- Huế bị thiệt hại do mưa lũ

Thứ Năm, 14/04/2022, 14:29

Những suất quà đã góp phần kịp thời động viên các hộ dân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại nặng do mưa lũ trái mùa gây ra, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống để tiếp tục lao động, sản xuất, góp phần đảm bảo ANTT.

Chiều 14/4, Trung tá Trần Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, được sự kết nối của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp với Chi hội TTH, Cộng đồng ô tô xe máy Việt Nam (OTOFUN) tại Hà nội tổ chức trao hàng trăm suất quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trái mùa gây ra tại 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền.

Trao hàng trăm suất quà cho người dân chịu thiệt hại mưa lũ trái mùa -0
Chuẩn bị những suất quà để trao cho người dân.

Theo đó, đoàn đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng 100 suất quà là các nhu yếu phẩm cần thiết cho 100 hộ dân tại các xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương (huyện Phong Điền); đồng thời trao 100 suất quà cho 100 hộ dân ở xã Quảng Vinh và xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền), mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Đây là những hộ dân có hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại trong đợt lũ trái mùa vào đầu tháng 4/2022.

Trao hàng trăm suất quà cho người dân chịu thiệt hại mưa lũ trái mùa -0
Trao quà cho các hộ dân ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền chịu thiệt hại do mưa lũ trái mùa.

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho thân nhân của chị Lê Thị Phượng, nạn nhân bị đuối nước tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

Trao hàng trăm suất quà đến người dân chịu thiệt hại do mưa lũ trái mùa -0
Tặng quà cho hộ dân ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, theo thống kê của cơ quan chức năng, đợt mưa lũ trái mùa từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua khiến địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng, gây tổng thiệt hại khoảng trên 966 tỷ đồng, trong đó ảnh hưởng nặng nhất là lĩnh vực nông nghiệp với khoảng hơn 935 tỷ đồng. "Những suất quà hôm nay có giá trị tuy nhỏ nhưng cũng góp phần kịp thời động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra. Qua đó giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống để tiếp tục lao động, sản xuất, góp phần đảm bảo ANTT", Trung tá Trần Thị Minh Hiền chia sẻ thêm.

Anh Khoa
.
.
.