Cảnh sát cơ động góp sức, chung tay vì đồng đội thân yêu

Thứ Năm, 31/03/2022, 16:50

Sau 5 tháng xây dựng, ngôi nhà đã được bàn giao cho gia đình Thượng sĩ Triệu Văn Đôn (Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ).

Ngày 31/3, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình ngôi nhà 19/8, tại Lũng Nưa, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Công trình được khởi công ngày 22/20/2021 và sau thời gian khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết và tình hình dịch bệnh COVID-19, đã được hoàn thành đảm bảo theo thiết kế, phù hợp với nhu cầu gia đình và phong tục tập quán địa phương.

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 170m2, thuộc kiểu nhà cấp 4, lợp mái tôn lạnh do CBCS Trung đoàn tự khảo sát, thiết kế, xây dựng với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và công trình phụ trợ khép kín.

Cảnh sát cơ động góp sức, chung tay vì đồng đội thân yêu -0
Thiếu tướng Lê Văn Sao cùng các đại biểu và gia đình cắt băng khánh thành công trình.

Trước đó, quá trình công tác, sinh hoạt, đơn vị đã kịp thời nắm bắt, biết được gia đình Thượng sĩ Triệu Văn Đôn có hoàn cảnh khó khăn. Bố đồng chí đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình có 7 anh chị em, trong đó có 2 em trai còn nhỏ đang đi học, ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất là vào mùa mưa bão.

Với tinh thần chia sẻ khó khăn, thiết thực quan tâm tới đời sống, hoàn cảnh của CBCS trong đơn vị, tháng 9/2020, Tiểu đoàn CSCĐ số 3 đã cử đoàn công tác tiến hành khảo sát và làm việc với gia đình Thượng sĩ Triệu Văn Đôn. Với sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí xây dựng Ngôi nhà 19/8 cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh CSCĐ (số tiền 50 triệu đồng), CBCS trong Trung đoàn đã ủng hộ số tiền mặt và vật chất (hơn 150 triệu đồng) cùng hơn 1.000 ngày công để phối hợp với gia đình Thượng sĩ Đôn hoàn thành công trình.

Cảnh sát cơ động góp sức, chung tay vì đồng đội thân yêu -0
Các đại biểu và gia đình Thượng sĩ Đôn tham quan công trình.

Tại lễ bàn giao công trình, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực cũng như tinh thần “tương thân tương ái” của CBCS trong Trung đoàn. Trong 8 năm thành lập, đơn vị đã chung tau góp sức, xây dựng bàn giao 15 công trình điểm trường cho trẻ em vùng cao, nhà tình thơng cho người dân nghèo tàn tật, nhà tình nghĩa cho người có công, gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị, công trình giao thông liên thôn… trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa

Thiếu tướng Lê Văn Sao cho biết, những năm qua, cùng với cả nước, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh đã thường xuyên quan tâm và phát động, tổ chức triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa trong công tác xóa đói, giảm nghèo; nhiều trương trình thiết thực hướng tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những hoạt động an sinh xã hội khác.

Bộ Tư lệnh thường xuyên có nhiều hoạt động hướng tới CBCS trong lực lượng có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; từ đó, góp phần trực tiếp giúp đỡ CBCS và gia đình ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác, không ngừng phấn đấu, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vũ Linh
.
.
.