Xin cứu giúp một bệnh nhân bị bỏng nặng

Chủ Nhật, 30/04/2017, 10:05
Mua xăng về, do bất cẩn và thiếu hiểu biết, Ju Sép đổ xăng vào bình xe khi chiếc xe gắn máy vẫn còn nổ. Đổ đến chai thứ hai, xăng bị vương ra ngoài bốc cháy bùng bùng. Theo quán tính, Ju Sép giật chai xăng ra phía sau khiến toàn bộ số xăng còn lại chảy vào người, bốc cháy dữ dội.

Chị Ka Grít (40 tuổi), ngụ thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) rầu rĩ kể lại, khoảng 8 giờ sáng ngày 25-4 vừa qua, do xe gắn máy của gia đình bị hết xăng, chị sai con là em Ju Sép (16 tuổi) đi mua hai chai xăng về đổ vào xe để đi làm thuê.

Mua xăng về, do bất cẩn và thiếu hiểu biết, Ju Sép đổ xăng vào bình xe khi chiếc xe gắn máy vẫn còn nổ. Đổ đến chai thứ hai, xăng bị vương ra ngoài bốc cháy bùng bùng. Theo quán tính, Ju Sép giật chai xăng ra phía sau khiến toàn bộ số xăng còn lại chảy vào người, bốc cháy dữ dội.

Nghe tiếng kêu hét thất thanh của con, vợ chồng chị Ka Grít chạy ra thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ người Ju Sép. Quá hoảng hốt, hai vợ chồng chạy ra chặt lá chuối vào dập. Toàn bộ quần áo của Ju Sép bị cháy. Gom hết tiền bạc tích cóp được 500.000 đồng, vợ chồng chị Ka Grít chở con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhưng không đủ đóng tạm ứng tiền viện phí.

Em Ju Sép tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Biết hoàn cảnh của chị Ka Grít, một số bệnh nhân đã chung tay giúp đỡ, quyên góp một số tiền cho chị Ka Grít đóng tạm ứng tiền viện phí cho bệnh viện. Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng Bùi Thị Ánh cho biết, bệnh nhân Ju Sép nhập viện trong tình trạng bỏng xăng nặng ở vùng cổ, lưng, bụng, tay, chân, chiếm 30% diện tích da cơ thể.

Hiện bệnh nhân sức khỏe rất yếu, bị những cơn đau hành hạ từng giờ và chỉ uống được sữa chứ không ăn được gì. Với tình trạng trên, bệnh nhân phải tích cực điều trị tại bệnh viện gần 1 tháng thì mới có thể xuất viện.

Hiện tại, số tiền để chữa trị cho em Ju Sép vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Qua Báo CAND, gia đình chị Ka Grít đang rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình chị có thêm kinh phí chữa trị cho con. Em Ju Sép đang điều trị tại phòng số 18, Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Ka Grít, số điện thoại 01638714439 hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT 04.39420595. Tài khoản 0021000019774, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội..

Kim Ngân
.
.
.