Trao 10 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Mai Châu

Thứ Sáu, 23/04/2021, 19:35
Ngày 23/4, tại xã Pà Cò (huyện Mai Châu), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy cho người uy tín đồng bào dân tộc, công tác bầu cử và trao nhà cho hộ nghèo xã Pà Cò, Hang Kia.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện cơ quan chức năng Bộ Công an, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, huyện Mai Châu cùng hơn 100 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đại diện nhân dân trên địa bàn 2 xã Hang Kia, xã Pà Cò.

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh truyền đạt 3 chuyên đề: Quán triệt quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy; thực trạng hoạt động của tội phạm về ma túy trong thời gian qua; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống ma túy của đồng bào dân tộc thiểu số”; tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương.

Thông qua hội nghị, người dân trên địa bàn 2 xã Hang Kia, xã Pà Cò sẽ chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, vì sự yên bình của mỗi xóm, bản trên địa bàn.

Đoàn công tác trao Nhà cho gia đình anh Sùng A Súa, Pà Còn Lớn, huyện Mai Châu.

Cùng ngày, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Kế hoạch xây dựng nhà hỗ trợ cho hộ nghèo năm 2021, Bộ Công an đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 10 nhà đại đoàn kết (mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng) và tặng quà, hiện vật cho 10 hộ gia đình nghèo, khó khăn của đồng bào các dân tộc tại xã Hang Kia, xã Pà Cò.

Ngoài ra, 02 cá nhân doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ cũng có các phần quà tặng cho các gia đình (mỗi suất quà trị giá trên 2triệu đồng/hộ).

 

Ngô Thủy
.
.
.